Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều bị đề nghị khai trừ Đảng.

Nguyễn Hữu Tín, Cựu Phó chủ tịch TP.HCM hầu tòa
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Tin từ UBKTTW Việt Nam hôm 20/7 cho biết, Ủy ban này muốn khai trừ Đảng ông Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó chủ tịch TP.HCM, và ông Đào Anh Kiệt – cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, do hai ông này “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

Hồi cuối tháng 12/2019, ông Nguyễn Hữu Tín đã bị phạt 7 năm tù, ông Đào Anh Kiệt bị phạt 6 năm 6 tháng tù liên quan đến sai phạm giao đất công sản cho Vũ “Nhôm”.

Ông Tín bị cáo buộc đã bút phê chỉ đạo Lê Văn Thanh – Chánh Văn phòng TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn thủ tục cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (công ty bình phong của Bộ Công an do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “Nhôm” làm Chủ tịch HĐQT) sớm hoàn tất thủ tục pháp lý và được thuê nhà đất rộng 5.000 m2 tại 15 Thi Sách, quận 1 – gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 800 tỷ đồng.

Ngoài hai ông Tín và ông Kiệt, UBKTTW còn muốn khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật giao thông đường bộ.

truong ban noi chinh tinh uy gay tai nan chet nguoi
Ông Nguyễn Văn Điều cố thủ trong xe, xem điện thoại sau khi điều khiển xe gây tai nạn. (Ảnh: FB)

Hồi đầu tháng 5, ông Điều điều khiển xe ô tô BKS 29A-995.83 gây tai nạn làm 1 người chết và 2 người bị thương tại khu vực đường Trần Thủ Độ (phường Tiền Phong, TP. Thái Bình). Người tử vong là bà Phạm Thị N., 63 tuổi.

Sau khi gây ra tai nạn, ông Điều lái xe bỏ chạy về phía Khu công nghiệp Phúc Khánh, rồi cố thủ trong xe cho tới khi có sự xuất hiện của cảnh sát cơ động mới chịu ra khỏi xe.

Hôm 3/6, ông Điều bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 với khung hình phạt 3-10 năm tù.

Phạm Toàn