Cô giáo Lê Thị Hải bị tạm đình chỉ công tác vì tát học sinh lớp 1 đến chấn động sọ não.

tieu hoc hong thuy
Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy. (Ảnh: google-maps)

Sáng ngày 8/1, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tổ chức họp vụ nữ giáo viên Lê Thị Hải (40 tuổi, Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, xã Hồng Thủy) tát một học sinh lớp 1 nhập viện.

Tại buổi họp, ông Đặng Đại Tình – Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho rằng việc cô giáo Hải có hành vi như vậy đối với học sinh là phản giáo dục, chưa đúng chuẩn mực sư phạm và cần xử lý nghiêm, để tránh tình trạng này lặp lại.

Theo đó, huyện đã đề nghị BGH Trường Tiểu học số 1 tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Hải để chờ kết quả xác minh. .

UBND huyện Lệ Thủy cũng đề nghị Phòng GD&ĐT huyện chỉnh đốn lại công tác giảng dạy trên khu vực huyện. Đồng thời yêu cầu nhà trường, địa phương cần tiếp tục động viên tinh thần cháu Trương Ngọc Hải và theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh này.

Trước đó, ngày 28/12/2018, cô Hải tổ chức kiểm tra môn viết cho học sinh. Theo quy định, mỗi học sinh chỉ được làm 1 đề, tuy nhiên em Trương Ngọc Hải làm cả hai đề A, B. Thấy vậy, cô Hải đã xách tai và tát 2 cái vào mặt em Hải.

Sau vụ việc, em Hải có biểu hiện hoảng hốt, tai bị chảy máu, chóng mặt nên gia đình đưa Hải đến bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy khám. Các bác sĩ chuẩn đoán, Hải bị chấn động sọ não. Hiện em đã đến lớp nhưng vẫn có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu.

Kim Long

Xem thêm: