Trong khi quản lý đề in sao, một nữ cán bộ ở Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã lấy phần tự luận các môn trong nhóm tổ hợp xã hội mang về cho cháu, gây nên vụ lộ đề thi cuối kỳ I lớp 12 trong tỉnh này.

de thi cuoi ky lop 12 tai hue bi lo nu can bo mang de thi ve vi thuong chau
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) đầu năm học 2022-2023. (Ảnh: THPT Nguyễn Sinh Cung Confessions/Facebook)

Sáng ngày 12/1, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay đã có kết quả ban đầu xác minh vụ việc lộ đề thi kiểm tra kết thúc học kỳ I lớp 12, đồng thời làm rõ người liên quan.

Năm ngày trước, trong buổi kiểm tra học kỳ I lớp 12 vào ngày 7/1, một học sinh bị phát hiện sử dụng tài liệu và lập biên bản. Trong số tài liệu của học sinh này, nhà trường phát hiện có 4 mã đề kiểm tra của một môn học trong tổ hợp khối xã hội gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, bị lộ.

Từ tin nhắn mã đề kiểm tra học kỳ của học sinh, Sở GD&ĐT Thừa Thiên-Huế xác định người để lộ đề thi là một nữ cán bộ đang công tác tại Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (huyện Phú Vang).

Sau khi nhận đề thi chung từ ngân hàng đề thi của Sở GD&ĐT, khi quản lý đề in sao, cán bộ này đã tìm cách lấy phần tự luận (các môn trong nhóm tổ hợp xã hội gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, sẽ được kiểm tra vào sáng ngày 7/1/2023) mang về cho cháu là học sinh của một trường THPT ở TP. Huế. Sau đó, học sinh này mang đề thi chia sẻ cho bạn, từ đó gây nên việc lộ đề thi trong tỉnh.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết sau khi xác minh được sự việc, Sở GD&ĐT tiến hành tổ chức buổi họp làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân cán bộ vi phạm của Trường THPT Nguyễn Sinh Cung để xử lý nghiêm khắc, đồng thời thông báo trước toàn ngành theo quy định để chấm dứt sự việc này, không để bất kỳ vi phạm nào trong các kỳ thi, kiểm tra trên toàn tỉnh trong thời gian đến.

Trong cuộc họp, nữ cán bộ vi phạm lý giải việc lấy đề kiểm tra về đưa cho cháu là vì thương cháu.

Theo vị lãnh đạo, sẽ tiếp tục hoàn thành đợt kiểm tra và sẽ tổ chức riêng kỳ thi bằng đề dự bị cho các học sinh có liên quan, dự kiến tổ chức vào sáng thứ 7 tới (ngày 14/1/2023).

Các học sinh đã sử dụng tài liệu và bị lập biên bản ở môn kiểm tra cuối kỳ này sẽ bị kỷ luật và xử lý theo quy định.

Thạch Lam