Tại xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên) vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh nữ tử vong.

tre em tam song dien bien
(Ảnh minh họa: baodienbienphu.info.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 12/3 dẫn lời ông Lò Văn Mai, Chủ tịch xã Mường Luân (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cho biết tại xã Mường Luân vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai nữ sinh tử vong.

Cụ thể, trưa 12/3, sau khi tan học về, em Lò Thị H. (sinh năm 2010, ở bản Pa Pao 2) và em Lường Thị L. (sinh năm 2009, bản Pa Pao 1) cùng rủ nhau ra sông Mã (khu vực cầu Huổi Men, bản Mường Luân 1, xã Mường Luân) để tắm.

Đến khoảng 14h30, hai em H. và L. bị đuối nước, tử vong.

Khoảng 17h ngày 12/3, giới hữu trách đã bàn giao thi thể các em cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hai em Lò Thị H. và Lường Thị L. là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Luân (huyện Điện Biên Đông).

Điện Biên Đông là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Thái sinh sống. Những năm qua, địa phương này là một trong những huyện có tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước khá cao, với số vụ đuối nước từ 4 – 6 vụ/năm.

Theo Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, tử vong do tai nạn đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và vẫn là vấn đề nóng của xã hội.

Thống kê, trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, đứng đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước có thu nhập cao.

Hoàng Minh

Việt Nam: Mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước