Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang điều tra vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng khi có hơn 43,7ha rừng tự nhiên thuộc các khoảnh 7 và 8, tiểu khu 1, khu vực giáp ranh giữa hai huyện An Lão và Hoài Nhơn (Bình Định) bị chặt phá.

pha rung nghiem trong tai binh dinh
Nhiều cây gỗ có đường kính hơn 10 cm bị chặt hạ. (Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp/baobinhdinh.com.vn)

Vụ chặt phá hơn 43ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) được lực lượng kiểm lâm huyện An Lão phát hiện trong khi đang tuần tra vào ngày 1/9.

Sáng ngày 9/9, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định đã đi kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng.

Sau khi kiểm tra hiện trường, ông Phan Trọng Hổ – Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định cho hay đây là vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng, diện tích rừng bị phá có quy mô lớn.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ 43,7ha rừng tự nhiên đang ở trạng thái phục hồi sau nương rẫy bị cưa hạ hoàn toàn. Cây gỗ bị chặt hạ có đường kính từ 10-35 cm; thân gỗ có chiều dài 8-11 m.

Trao đổi về việc diện tích rừng lớn bị chặt hạ được thực hiện trong thời gian dài nhưng các cơ quan chức năng không hay biết, ông Phạm Văn Nam – Chủ tịch UBND huyện An Lão cho hay đường từ An Lão vào khu vực rừng bị phá đi lại khó khăn, trong khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng lại quá mỏng.

UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh điều tra, đề nghị huyện An Lão nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để khởi tố vụ án, điều tra, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương chốt chặn, bảo vệ rừng ở khu vực giáp ranh hai huyện An Lão và Hoài Nhơn.

Là vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ vụ việc và báo cáo kết quả trước ngày 30/10 tới.

Nhật Minh

Xem thêm: