Công an tỉnh Ninh Bình cho biết hiện đang tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ CSGT chứng kiến cô gái bị đâm chết nhưng không can ngăn.

(Ảnh chụp từ clip)

Liên quan đến vụ việc cô gái bị đâm chết giữa đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh, một số video quay hiện trường cho thấy sự xuất hiện của một cán bộ CSGT. Tuy nhiên, vị cán bộ này đã không có hành động ngăn cản kịp thời. Cô gái sau đó đã chết bởi nhiều vết đâm bằng kéo.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, người cán bộ CSGT trên là Trung tá Nguyễn Chí Kiều (SN 1966), hiện là cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát nội tỉnh và dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã cho ông Kiều tạm dừng công tác để hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ sự việc trên.

Đồng thời, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu làm rõ trách nhiệm, quy trình thực hiện nhiệm vụ của Trung tá Kiều.

Trong bản tường trình, vị CSGT trình bày đã tiếp cận đối tượng 2 lần để khuyên ngăn. Tuy nhiên, đối tượng có hung khí và đe doạ nếu vào sẽ đâm hoặc tự tử, tấn công lại. Vì thế, vị CSGT này đã lùi ra ngoài gọi điện cho lực lượng 113 tới hiện trường để hỗ trợ xử lý.

Qua các clip quay diễn biến sự việc, nhiều người cho rằng cán bộ CSGT có mặt tại hiện trường đã chưa làm tròn trách nhiệm của mình khi chứng kiến kẻ giết người uy hiếp nạn nhân nhưng không có biện pháp gì ngăn chặn.

Với hành vi phạm tội diễn ra ngay tức khắc như vậy mà lại gọi trợ giúp thì thời gian sẽ không đảm bảo.

Theo luật, cán bộ CSGT sẵn sàng được quyền sử dụng công cụ hỗ trợ để vô hiệu hóa đối tượng, tấn công chống trả gây thiệt hại một cách cần thiết đối với kẻ đang có hành vi xâm hại lợi ích của người khác. Nhưng Trung tá Kiều đã không thực hiện điều này.

Cùng ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nghị (32 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, khoảng 10h ngày 1/4, Phạm Văn Nghị (SN 1988, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cởi trần chạy đuổi theo một cô gái. Đến đoạn đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình (gần chân cầu Non Nước), Nghị quật ngã cô gái rồi dùng kéo đâm cô gái trẻ khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, Phạm Văn Nghị dùng kéo tự tử nhưng không chết và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Nạn nhân xác định là Trần Thị Thu Huyền (SN 1994, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Giữa Nghị và chị Huyền được xác định có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: