Thượng sĩ Hoàng Nghĩa Hùng – tài xế lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy đã bị đình chỉ công tác.

xe bien xanh gay tai nan
Xe biển xanh 80A – 116.99 gây tai nạn rồi bỏ chạy là thuộc Bộ Công an. (Ảnh: FB)

Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết tài xế ô tô biển xanh 80A – 116.99 gây tai nạn làm ông Ngô Văn Phương (SN 1966, ở huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) bất tỉnh là thượng sĩ Hoàng Nghĩa Hùng (SN 1990, lái xe của tổ xe thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an).

Hiện cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Hùng.

Ngoài đình chỉ công tác, Bộ Công an cũng giao Công an quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin cụ thể sẽ được công bố sau khi có kết quả xác minh.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 4/5. Vào thời điểm trên, ông Ngô Văn Phương điều khiển xe máy mang BKS 18E2 – 9589 lưu thông hướng Cầu Dậu – Khuất Duy Tiến. Khi đến trước cửa gara ô tô Mạnh Hùng trên đường Nguyễn Xiển (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), ông Phương bị xe biển xanh 80A – 116.99 tông trúng.

Cú đâm mạnh khiến ông Phương bị văng xuống đường, lộn nhiều vòng rồi bất tỉnh. Nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 trong tình trạng nguy kịch. Tài xế đã bỏ chạy sau đó, người dân truy đuổi nhưng không kịp.

Minh Long

Xem thêm: