Trung tá Nguyễn Thiện Ch., Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, bị Thượng úy Phạm Minh Cường đâm ngay tại trụ sở.

doi truong cong an quan hoan kiem bi cap duoi dam tu vong 1 1
Hung khí do nghi phạm Cường dùng đâm tử vong Trung tá Ch. tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Facebook)

Trưa 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội tiếp nhận Phạm Minh Cường, Thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm đến đầu thú về hành vi sử dụng dao tấn công Đội trưởng Nguyễn Thiện Chiến.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 23/12, ông Cường (SN 1991, ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi xe máy, cầm dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Một lúc sau, thấy ông Ch. từ trong trụ sở đi ra ngoài, ông Cường rút dao đâm một nhát vào lưng ông Ch.

Sau gây án, ông Cường cầm dao đi bộ về phố Quang Trung, vứt hung khí, rồi đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự cách chừng 1,5 km.

Sau khi bị đâm, ông Ch. được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vnexpress dẫn nguồn tin cho hay ông Cường công tác tại Đội Phòng chống tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019. Theo Công an Hà Nội, hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, Thượng úy Cường bị loại ngũ.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Cường khai nhận nghi ngờ ông Ch. đã hại mình nên có ý định trả thù. Vài ngày trước, ông Cường mua dao bầu thủ sẵn rồi tới trụ sở chờ cơ hội tấn công ông Ch.

Hiện Viện KSND TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ việc.

Minh Sơn