Một trận động đất với cường độ 4,3 độ Richter xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, cách địa phận huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) khoảng 15 km với độ sâu chấn tiêu 10 km.

ban-do-tran-dong-dat
Bản đồ chấn tâm động đất. (Ảnh: igp-vast.vn)

Khoảng 18h17 ngày 3/10, một trận động đất đã xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, cách địa phận huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) khoảng 15 km.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất có cường độ 4,3 độ Richter, tâm chấn xác định nằm tại tọa độ 23.123 vĩ độ Bắc, 106.119 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Ông Nguyễn Hồng Phương – Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết đây là trận động đất nhỏ, xảy ra phù hợp với quy luật tự nhiên.

Hiện trận động đất này không gây thiệt hại về người và tài sản đối với người dân sinh sống gần khu vực động đất.

Trước đó, ngày 15/8, một trận động đất với cường độ 4,3 độ richter cũng xảy ra tại khu vực biên giới  Việt Nam – Trung Quốc, cách địa phận huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) khoảng 30 km với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Hoàng Minh

Xem thêm: