Nhận tiền bảo kê xe quá tải theo chuyến hoặc tháng, một nhóm 5 “cò” xe, trong đó có tài xế riêng của Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre, đã hoạt động thời gian dài trên quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Đồng Nai).

tram truong tram canh sat giao thong suoi tre
Trung tá Lê Ánh Dương – Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre (mặc quân phục, đứng) tại một điểm kiểm tra, xử lý vi phạm xe quá tải và chạy quá tốc độ, tháng 8/2022. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Ngày 11/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người chuyên bảo kê xe quá tải qua Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Năm người bị tạm giam gồm: Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Công Quang, Đặng Văn Út và Nguyễn Văn Hậu (đều ngụ tại TP. Long Khánh và huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Theo báo Tuổi Trẻ, nhóm “cò” xe này đã hoạt động trong một thời gian dài quanh khu vực mà đội tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre kiểm soát trên Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Xuyên Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, TP. Long Khánh)

Cơ quan công an công bố vào tháng 9/2022, qua trinh sát và theo tin tố giác của người dân, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra và làm việc với nhóm “cò” xe trên, sau đó đã tạm giữ hình sự để điều tra về việc bảo kê xe qua các chốt cảnh sát giao thông. Sau khi điều tra, từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố năm người này.

Đáng chú ý, trong 5 “cò” nhận tiền bảo kê xe quá tải bị bắt có bị can Tân được xác định là tài xế riêng của Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre.

Bước đầu công an xác định bị can Tân là “mắt xích” quan trọng trong đường dây bảo kê cho các xe quá tải lưu thông.

Về cách thức hoạt động, 4 người gồm Khoa, Quang, Út, Hậu móc nối với các xe quá tải muốn lưu thông trót lọt qua trạm kiểm tra, yêu cầu tài xế phải đưa tiền theo chuyến hoặc theo tháng.

Sau khi nhận tiền, 4 người này hưởng lợi vài trăm ngàn đồng/xe, phần còn lại chuyển cho ông Tân. Ông Tân “dàn xếp” với tổ cảnh sát giao thông đi tuần tra, thông đồng cho các xe quá tải đi qua trạm kiểm soát. Có lúc ông Tân nắm được lịch trình công tác của các tổ tuần tra nên đã chỉ đường cho “cò” để báo cho các tài xế chạy xe quá tải nhằm tránh bị kiểm tra, xử phạt.

Bước đầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định số tiền mà nhóm “cò” trên đã hưởng lợi trong nhiều tháng là trên 2 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định điều chuyển Trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) về công tác ở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Trước đó, tháng 9/2022, 3 Tổ trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre bị điều chuyển ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông; 7 tổ viên CSGT bị kỷ luật cùng do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông.

Bảo Khánh