Lực lượng chức năng Đồng Nai thu giữ 220 thùng thuốc các loại không rõ nguồn gốc tại các cơ sở bán thuốc thuộc công ty TNHH dược phẩm Sơn Minh (công ty dược lớn nhất Đồng Nai).

nha thuoc man son minh
Cảnh sát kiểm tra nhà thuốc lớn tại Đồng Nai. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông trong nước cho biết giới chức Đồng Nai vừa kiểm tra 3 cơ sở bán thuốc chữa bệnh thuộc Công ty TNHH dược phẩm Sơn Minh (công ty Sơn Minh) tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai gồm: 2 cơ sở Nhà thuốc Sơn Minh tại đường Phan Đình Phùng (thuộc phường Quang Vinh và phường Trung Dũng) và 1 cơ sở Nhà thuốc Sỹ Mẫn tại số 136, đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất).

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện có một lượng lớn thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc.

Có 220 thùng thuốc tây nội, ngoại cùng các loại thực phẩm chức năng và nhiều loại dụng cụ y tế đã bị niêm phong, thu giữ. Tổng giá trị hàng hóa ước tính 5 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây, một số nhà thuốc tây ở TP. Biên Hòa bị phát hiện mua bán thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Qua kiểm tra ban đầu, chủ các nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, ngày 1/2, lực lượng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cũng đã kiểm tra nhà thuốc Sơn Minh của công ty Sơn Minh trên đường Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng).

Việc kiểm tra này được thực hiện khi có phản ánh của người dân về việc nhà thuốc trên bán khẩu trang với giá cao hơn nhiều lần giá niêm yết.

Công ty Sơn Minh là công ty dược được cho lớn nhất tỉnh Đồng Nai, tồn tại hơn 30 năm qua. Ngoài việc bán lẻ, công ty này còn cung cấp sỉ thuốc, dụng cụ y tế cho nhiều phòng khám và bệnh viện tại Đồng Nai.

Minh Long