Trong thời gian cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai, anh Nguyễn Tiên Phong bị 7 người trong phòng đánh vào đầu, mặt, ngực nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

cai nghien ma tuy dong nai
7 bị can đánh chết bạn cùng phòng đang bị tạm giam để điều tra. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Báo chí nhà nước hôm 1/7 cho biết công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 học viên đang cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai (ấp Bầu Sình, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

7 bị can gồm: Nguyễn Quốc Phi (29 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi), Lê Hoàng Sinh (30 tuổi), Hoàng Ngọc Long (34 tuổi), Trần Thanh Phú (24 tuổi); Trương Hoàng Thanh (35 tuổi, cùng ở tỉnh Đồng Nai) và Lê Văn Giàu (28 tuổi, ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ).

Theo điều tra, ngày 12/12/2020, anh Nguyễn Tiên Phong được đưa vào cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và được bố trí ở phòng số 13, khu cắt cơn, giải độc cùng với 7 học viên trên. Trong đó, Nguyễn Quốc Phi là tổ trưởng phòng số 13.

Trong khi cai nghiện, anh Phong thường xuyên la hét, gây ồn ào nên bị nhóm của Phi dùng chổi, chân, tay đánh nhiều lần vào đầu, mặt và ngực trong khoảng thời gian từ 18h30 ngày 12/12 đến 17h ngày 14/12/2020, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, anh Phong được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi trên đường tới bệnh viện. Thời điểm tử vong được xác định khoảng 19h ngày 14/12/2020.

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, công an xác định các học viên trên đánh anh Phong gây thương tích, tử vong do đa chấn thương.

Ngoài 7 bị can trên, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý thêm 6 học viên khác tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai tham gia đánh nạn nhân. Đồng thời, làm rõ vai trò của một số cán bộ, nhân viên trong cơ sở này để xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, cán bộ y tế, cán bộ trực khu phòng, lãnh đạo trực các ngày 12 đến 14/12/2020 đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát hệ thống camera phòng số 13; không thực hiện đúng quy trình điều trị cai nghiện, cắt cơn giải độc khiến anh Phong bị đánh tử vong.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng: ‘Quân nhân Trần Đức Đô trong trạng thái treo cổ trên cây keo’