Từ năm 2022 đến hết tháng 1/2023, nhóm 9 nghi phạm chuyên đi xe Exciter 135 gắn biển số giả đã gây ra 40 vụ cướp giật tài sản liên tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

dong nai nhom 9 nghi pham gay ra 40 vu cuop giat tai san lien tinh
Các nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn).

Ngày 3/2, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã phát hiện và tạm giữ hình sự nhóm 9 thanh niên (độ tuổi trên 20) có hành vi Cướp giật tài sản, thu giữ phương tiện gây án và một số tài sản bị cướp giật.

Nhóm 9 nghi phạm, gồm: Lê Hữu Nghĩa (SN 1997), Nghiêm Xuân Hùng (SN 2003), Hà Ngọc Dũng (SN 2001), Nguyễn Hoàng Nhất Phương (SN 2003), Hồ Quang Minh (SN 2001) cùng 4 nghi phạm khác.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã điều khiển xe Exciter 135 gắn biển số giả, chạy trên các tuyến đường vắng vào buổi tối để dễ dàng tiếp cận, khống chế, cướp giật tài sản như dây chuyền, túi xách, điện thoại của những người đi đường.

dong nai nhom 9 nghi pham gay ra 40 vu cuop giat tai san lien tinh.
Các nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn).

Từ năm 2022 đến hết tháng 1/2023, nhóm này đã gây ra hơn 40 vụ cướp giật tài sản liên tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Băng nhóm trên có sự phân công đi “săn mồi” hết sức tinh vi nên khi bị cướp, nạn nhân khó truy đuổi.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Công an huyện Nhơn Trạch đề nghị ai là nạn nhân của nhóm 9 nghi phạm, hãy liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nhơn Trạch để cung cấp thêm thông tin, đồng thời, có cơ sở để cơ quan chức năng trao trả tài sản.

Thạch Lam