Sau khi phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) nới lỏng giãn cách, lực lượng y tế tiếp tục tổ chức xét nghiệm diện rộng, phát hiện hơn 50 ca nhiễm COVID-19 mới ở phường.

covid 19 dong nai 1
Các bác sĩ đang điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. (Ảnh: dongnaicdc.vn)

Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, ông Võ Trường Hải hôm 26/9 cho biết phường vừa ghi nhận hơn 50 ca nhiễm COVID-19.

Số ca nhiễm trên được phát hiện sau khi giới chức phường gỡ quy định cách ly phong tỏa diện rộng từ ngày 21/9.

Đáng chú ý, hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây tại các khu vực này.

Ông Hải nhận định có thể người giao hàng bị nhiễm, rồi lây cho những người khác ở xung quanh.

Hiện phường đã lập lại các chốt khoanh vùng phong tỏa ở phạm vi hẹp để kiểm soát.

Tính đến ngày 26/9, phường Trảng Dài đã ghi nhận hơn 750 ca nhiễm COVID-19 và đang thuộc “vùng cam” có nguy cơ cao về lây nhiễm COVID-19.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, sáng 27/9, Đồng Nai ghi nhận thêm 616 ca bệnh mới (có 2 ca sàng lọc trong cộng đồng, 150 ca trong khu phong tỏa và 464 ca trong khu cách ly).

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tỉnh là 46.332 ca. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 18/6 đến nay) là 46.300 ca.

Tổng số ca bình phục là 24.532 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị 419 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị 39 ca. Tổng số ca tử vong đến hết ngày 26/9 là 432 ca.

Về tiến độ tiêm vắc-xin, tỉnh đã tiêm 1.910.977 liều cho 1.774.584 người (chiếm tỷ lệ 78,73% người từ 18 tuổi trở lên). Trong đó, 136.393 người đã tiêm 2 liều (chiếm tỷ lệ 6,05%). Số vắc-xin còn lại chưa tiêm là 139.430 liều.

Minh Long

Xem thêm:

Đồng Nai sẽ phân bổ 500.000 liều vắc-xin Sinopharm cho nhóm người nào trong tỉnh?