Từ khi phát hiện dịch – ngày 22/5 đến ngày 27/5, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có 12 hộ chăn nuôi có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, số lượng tiêu hủy 425 con lợn.

dich ta lon chau phi
Tại Đồng Tháp, dịch tả lợn châu Phi được công bố xuất hiện với cả lợn rừng. (Ảnh minh họa/Shutterstock)

Ngày 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã ký quyết định công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Theo công bố, đối tượng mắc bệnh là lợn rừng, lợn nhà. Thời gian xảy ra dịch trên địa bàn tỉnh là vào ngày 22/5.

Những vùng có dịch gồm các huyện Tân Hồng, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung và thành phố Sa Đéc.

Vùng đang bị dịch uy hiếp là các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, Cao Lãnh, Châu Thành, thị xã Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBNT huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo quy trình kỹ thuật.

Việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, dập tắt dịch trên địa bàn do UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5, Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp cho biết tính đến ngày 27/5, toàn tỉnh đã có 12 hộ chăn nuôi ở 6 xã của 4 huyện trên địa bàn có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Số lượng tổng đàn là 425 con.

Toàn bộ số lợn trên đã được xử lý tiêu hủy nhằm tránh dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra diện rộng, giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi.

Hiện dịch tả lợn châu phi đã lan ra 7 tỉnh thành miền Tây gồm: Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Đồng Tháp và Sóc Trăng.

Tính trên cả nước, đã có trên 36 tỉnh thành xuất hiện bệnh dịch này với hơn 1,5 triệu con lợn bị tiêu hủy.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: