UBND tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn cấp khi phát hiện ca dương tính virus Vũ Hán là người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào tối 23/2.

dong thap hop khan
(Ảnh: laodong.vn)

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, người nhiễm virus Vũ Hán (Bộ Y tế xác định là bệnh nhân 2424) là nữ, tên L.T.Y.N, sinh năm 1977, quê ở thành phố Cần Thơ. Trước đó, N. xuất cảnh chui sang Campuchia, làm việc tại một casino ở thủ đô Phnom Penh.

Ngày 23/2, cô này cùng một phụ nữ tên B.T.H.T (sinh năm 1996, quê Nghệ An) vượt biên trái phép về Đồng Tháp, đến tối đã thuê khách sạn tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng nghỉ lại. Trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện, đưa 2 người này đi cách ly tập trung.

Ngày 25/2, theo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM, L.T.Y.N dương tính virus Vũ Hán. Người phụ nữ còn lại có kết quả âm tính.

Hiện ngành chức năng xác định 11 trường hợp F1, đã cách ly 9, còn 2 trường hợp đang truy tìm và khoảng 40 trường hợp F2.

Hiện người phụ nữ tên L.T.Y.N có dấu hiệu ho, đau họng và đang được cách ly, theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Ông Đoàn Tấn Bửu – phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định trường hợp có dấu hiệu tản dịch từ Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Đồng Tháp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao.

Minh Long