Theo giới chức địa phương, do hố quá sâu, hiện vẫn chưa rõ sức khỏe của bé trai 10 tuổi. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực nhổ trụ lên để cứu cháu bé.

be trai 10 tuoi lot tru be tong sau 35m
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: baodongthap.vn)

Theo một lãnh đạo xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, em T.L.H.N (SN 2012, ngụ tại địa phương) cùng 3 bạn cùng xóm vào địa điểm công trình thi công cầu Rọc Sen (nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) chơi.

Lúc chạy quanh công trình đang thi công, em N. bị lọt xuống trụ bê tông rỗng, có đường kính (lọt lòng) khoảng 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Phát hiện sự việc, các em đi cùng với N. tri hô để người dân gần đó ứng cứu nhưng không thành công.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án cứu hộ, nhưng chưa cứu được cháu bé.

Do miệng lỗ trụ đóng bê tông nhỏ, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống. Nhóm cứu hộ đã bơm oxy và đưa nước xuống cho nạn nhân.

Đến chiều ngày 1/1/2023, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khoan cắt bê tông, đào sâu và mở rộng hố khoảng 10m, sử dụng xe cẩu nhổ trụ lên. Sau khi khoan sâu và mở miệng hố đủ rộng, đội cứu hộ dùng cẩu 50 tấn để nhổ trụ lên. Máy sẽ khoan để đưa từng đoạn cọc dài gần 4m xuống hố, bơm nước làm mềm đất, tạo miệng hố rộng để nhổ trụ.

Đội cứu hộ dùng ống tuýp rỗng ruột đóng xuống bằng chiều dài cột, dùng máy bơm nước vào ống tuýp tạo lực từ bên dưới làm bùn đất lỏng ra, giảm lực ma sát thân đến mức có thể để kéo trụ lên.

Video hình ảnh cháu bé 10 tuổi lúc bị rơi xuống trụ bê-tông sâu 35m

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, cho biết thêm “lực lượng cứu hộ phải nhổ cọc có bé bị nạn kẹt bên trong lên, bởi phương pháp chui vào lòng cọc để cứu hộ là không khả thi vì lòng cọc quá nhỏ nên phải tìm phương pháp làm sao tạo lực ma sát của đất thấp nhất để nhổ cọc lên. Nếu không khoan đất xung quanh thì lực ma sát cọc khiến bám vào đất thì không có cách nào nhổ cọc lên được”.

“Tôi khẳng định việc xảy ra tai nạn là không ngờ, đau lòng. Sự cố là không mong muốn, công trình có biển báo cảnh báo nguy hiểm, vòng bằng dây. Hiện chúng tôi phải tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực để cứu hộ. Đây là việc đầu tiên, còn sai thì chúng tôi sẽ xử lý sau. Nếu thuận lợi thì trong đêm nay có kết quả”, ông Bảo nói.

Lực lượng chức năng trước đó từng đưa ống nhòm chuyên dụng quân đội; đưa camera hồng ngoại để quan sát; đồng thời, dùng điện thoạt bật chế độ quay video đưa xuống lòng ống để quan sát tình trạng của bé nhưng vẫn không tiếp cận được bé.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư xã Phú Lợi, cho biết hiện vẫn chưa rõ sức khỏe của bé trai. Theo ông Hùng, nước đã được truyền xuống nhưng chưa thấy em dùng đến.

Đến 20h30 ngày 1/1, công tác cứu hộ bé trai vẫn tiếp tục khẩn trương với hàng trăm người tham gia.

Được biết, bé N. đang học lớp 5. Gia đình bé có hoàn cảnh khó khăn, sống bằng nghề nông (trồng lúa) gần nhà.

Dự án xây dựng tuyến đường tỉnh lộ 857 có chiều dài 44,8 km đi qua các huyện Thanh Bình, Cao Lãnh và Tháp Mười (Đồng Tháp) có tổng mức đầu tư 2.180 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7.2022. Trên toàn tuyến có 27 cây cầu được xây dựng.

Công trình cầu Rọc Sen thi công khoảng 6 tháng, đã hoàn thành đóng âm các cột bê tông xuống đất. Vài ngày trước đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây.

Minh Long