Khi chủ căng tin đang nấu mì bán cho học sinh, chiếc bếp gas mini bất ngờ phát nổ khiến 10 học sinh đang đứng vây quanh bị bỏng. Trong đó, 4 học sinh bị bỏng nặng hơn được chuyển lên điều trị tại bệnh viện tỉnh.

dong thap no bep gas mini tai cang tin truong hoc 4 hoc sinh bi bong
Bình gas lắp trong bếp ga mini phát nổ, phần đáy bình bung ra. (Ảnh: baodongthap.vn)

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Lấp Vò gửi Sở GD&ĐT Đồng Tháp và UBND huyện Lấp Vò, vào khoảng 14h15 ngày 13/12, tại căn tin Trường THCS Mỹ An Hưng B (xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), khi anh Ngô Đức Trung (SN 1980, chủ căng tin) đang nấu mì bán cho học sinh trong trường, chiếc bếp ga mini bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến anh Trung bị bỏng cánh tay và mặt, 10 học sinh đứng xung quanh bị bỏng nhiều nơi do nước sôi và lửa.

Qua sơ cứu tại trạm y tế xã, có 6 học sinh không bị bỏng và được cho về nhà; 4 học sinh bị bỏng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, được chẩn đoán bỏng độ 1. Sau thời gian cấp cứu khoảng 70 phút, các em học sinh được chuyển ra phòng ngoài để nghỉ dưỡng và theo dõi sức khỏe. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 4 em học sinh đều ổn định.

Giới chức huyện Lấp Vò – bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ-TB&XH, Trường THCS Mỹ An Hưng B và giới chức UBND xã Mỹ An Hưng B đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ mỗi em học sinh 2 triệu đồng. Với 6 học sinh còn lại, giới chức xã Mỹ An Hưng B cùng nhà trường đến nhà thăm hỏi sức khỏe.

Ông Huỳnh Trung Tín – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lấp Vò cho hay trong chiều 13/12, theo chỉ đạo của UBND huyện Lấp Vò, các trường trong huyện kiểm tra lại việc phòng ngừa cháy nổ và hoạt động của căng tin, không cho căng tin sử dụng bếp ga mini dưới mọi hình thức, bếp nấu ăn phải đặt xa nơi có học sinh qua lại để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công an khuyến cáo mọi người nên cẩn thận khi sử dụng bếp gas mini, không dùng bình và bếp gas quá cũ, bình tự bơm, tuyệt đối không sử dụng bình ga mini bong tróc, han gỉ.

Hồi tháng 12/2021, em Phan Ngọc T. (SN 2004, trú tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã bị thương nghiêm trọng do nổ bình gas mini. Lúc này, mọi người dùng bếp gas mini để ăn lẩu, bình gas hết, em T. đang thay bình khác vào bếp thì bình bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến bàn tay phải của T. bị tổn thương, nhiều dị vật cắm vào tay. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, lấy dị vật và khâu phục hồi tổn thương bàn ngón tay phải.

Minh Sơn