Từng bị phạt vì thu gom khoảng 4 tấn mèo, cơ sở của ông Nguyễn Huy Quyền tiếp tục trữ thêm 1 tấn mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

meo khong ro nguon goc dong thap
Bị phạt vì thu gom khoảng 4 tấn mèo, cơ sở của ông Nguyễn Huy Quyền tiếp tục trữ thêm 1 tấn mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc. (Ảnh: thdt.vn)

Giới chức Đồng Tháp vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh tại ấp Hòa Thành (xã Hòa Long, huyện Lai Vung) do ông Nguyễn Huy Quyền (SN 1984, quê Hải Dương) làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh của cơ sở chứa 1,1 tấn mèo đông lạnh và 190 con mèo còn sống không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, không có giấy đủ điều kiện kho lạnh bảo quản động vật tươi sống.

Chủ cơ sở khai nhận số mèo trên được thu gom ở các tỉnh miền Tây. Mèo còn sống sẽ được chở lên TP.HCM bán lại, còn mèo ở kho lạnh chở ra miền Bắc để nấu cao.

Đáng chú ý, cơ sở của ông Quyền trước đó vào hôm 16/2 cũng bị phát hiện chứa 4 tấn mèo đông lạnh đã giết mổ, làm sạch và 480 con mèo còn sống không rõ nguồn gốc.

Ngày 20/2, ông Quyền bị phạt 10 triệu đồng về hành vi Thu gom động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y, kho lạnh bảo quản sản phẩm tươi sống không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Đến nay, cơ sở này tiếp tục vi phạm.

Minh Long