Nam du học sinh từ Pháp qua Qatar về TP.HCM ngày 17/3, đã được xác định dương tính với viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), là bệnh nhân thứ 92 tại Việt Nam.

covid-19
Bệnh nhân 92 từ Pháp, quá cảnh tại Qatar trước khi về Việt Nam. Ảnh: Một chiếc máy bay của hãng Qatar Airway trên đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, 2019. (Ảnh minh họa: Huy Thoai/Shutterstock)

Theo thông báo của Bộ Y tế, bệnh nhân có địa chỉ cư trú tại phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 16/3, bệnh nhân từ Paris (Pháp) đến Doha (Qatar) trên chuyến QR40 của Hãng hàng không Qatar Airways, ghế 29; tiếp đó đi trên chuyến bay cũng của Qatar Airways số hiệu QR 970, ghế 18D, về Tân Sơn Nhất ngày 17/3.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng, được cách ly tập trung tại quận 12.

Ngày 17/3, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng, ho khan và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi ngày 18/3, có kết quả xác định dương tính với virus Vũ Hán ngày 21/3.

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Đây là bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán thứ 9 tại Việt Nam liên quan đến Pháp. Hiện 15/64 tỉnh, thành ghi nhận có ca nhiễm bệnh, trong đó Hà Nội tập trung nhiều bệnh nhân nhất trên cả nước, 28 người; TP.HCM có số lượng bệnh nhân đứng thứ 2 với 18 ca đang điều trị (3 ca đã bình phục trước đó).

Nguyễn Quân