Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho hay trong khoảng thời gian quá độ, Đức “tạm thời công nhận” hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với điều kiện thông tin nơi sinh được điền thêm. Việc cấp thị thực (visa) trên hộ chiếu mới sẽ được nối lại, ngoại trừ visa nhiều năm loại C.

ho chieu mau xanh tim than viet nam 07
Mẫu hộ chiếu xanh tím than, do Bộ Công an cấp từ ngày 1/7/2022, bị một số nước phản ứng vì thiếu thông tin nơi sinh. Hộ chiếu cũ màu xanh lá đậm với đủ thông tin nơi sinh vẫn được công nhận. (Ảnh: Minh Minh/Trí Thức VN)

Chiều 19/8, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ra thông báo cho biết nước này sẽ tạm thời công nhận hộ chiếu mới (bìa xanh tím than) của Việt Nam với điều kiện điền thêm nơi sinh.

Thông báo được đưa ra 4 ngày sau khi TTXVN tại Berlin loan tin Bộ Ngoại giao Đức ngày 15/8 đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo phía Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới có bị chú nơi sinh của Việt Nam.

Đại sứ quán Đức và cơ quan lãnh sự Đức tại Việt Nam sẽ nhận lại hồ sơ xin visa của người Việt có hộ chiếu mẫu mới, với điều kiện các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã điền thêm thông tin nơi sinh vào theo mẫu của Việt Nam.

“Việc cấp thị thực nhiều năm loại C tạm thời bị dừng lại cho đến khi có quyết định mới” – thông báo ngày 19/8 của Đại sức quán Đức nêu rõ.

Phía Đức nhấn mạnh rằng đây chỉ là một giải pháp quá độ và Đức sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề hộ chiếu với Việt Nam và cũng như các đối tác Schengen.

Đại sứ quán Đức cho hay việc công nhận có ý nghĩa “cho một khoảng thời gian quá độ” với mong đợi là Việt Nam tiến hành các biện pháp cần thiết để lại đưa thông tin nơi sinh vào trong tất cả các hộ chiếu của Việt Nam. Điều này “vì lợi ích của việc đi lại dễ dàng và an toàn” giữa Việt Nam và Đức.

Công bố đưa ra khi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam – ông Tô Lâm ngày 10/8 cho hay sẽ bị chú thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới, nhưng không thực hiện đại trà mà chỉ làm khi công dân có yêu cầu. Về lâu dài, việc sửa bất kỳ thông tin nào trong hộ chiếu mẫu mới cần xin ý kiến của các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ban ngành.

Theo Tuổi Trẻ, hiện tại, người Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu cũ (bìa màu xanh lá) vẫn tiếp tục được Đức cấp visa các loại như trước, bao gồm cả visa loại C dài hạn.

Như vậy, sau chưa đầy một tháng cấp hộ chiếu mẫu mới, kể từ ngày 1/7/2022, lần lượt 4 quốc gia châu Âu và là thành viên của khối Schengen thông báo tạm dừng cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do thiếu nơi sinh, gồm Đức (ngày 27/7), Tây Ban Nha (ngày 1/8), Cộng hòa Séc (ngày 2/8), Phần Lan (ngày 12/8).

Hiện Tây Ban Nha và Đức đang tạm chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam kèm điều kiện bắt buộc. Còn Séc và Phần Lan chưa nối lại việc cấp visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mẫu mới.

Úc yêu cầu người Việt nhập cảnh phải có xác minh danh tính

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết khi công dân Việt Nam xin thị thực vào Úc, không bắt buộc phải thêm thông tin nơi sinh vào trong phần bị chú của hộ chiếu mẫu. Tuy nhiên, các mẫu đơn xin thị thực trực tuyến của Úc vẫn yêu cầu cung cấp thông tin nơi sinh khi nộp đơn xin thị thực.

Ngoài ra, khi xuất trình để làm thủ tục nhập cảnh vào Úc, tất cả các công dân quốc tế phải cung cấp bằng chứng về danh tính theo quy định của pháp luật nước này.

Nguyễn Minh