Một chủ nhóm trẻ tại Đà Nẵng đã lên mạng xã hội liên lạc và thuê người làm giả 7 sổ đỏ để lừa đảo và chiếm đoạt của 7 người số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

bao mau dung 7 so do lua dao hang loat nguoi
Bà Đoàn Thị Kim Thanh nghe công an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam ngày 5/1. (Ảnh: cadn.com.vn).

Ngày 12/12, TAND TP. Đà Nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo Đoàn Thị Kim Thanh (SN 1987, trú tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 174 và Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ, sổ đỏ của thửa đất số 165 khu dân cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã bị bà Thanh thế chấp vay ngân hàng từ ngày 10/9/2019.

Cụ thể, bà Thanh dùng sổ đỏ của thửa đất số 165 do mình và ông P.T.T. đứng tên chủ sở hữu để vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam số tiền 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Thanh còn vay tiền của nhiều người khác có trả lãi để tiếp tục kinh doanh nhóm lớp giữ trẻ. Sau đó, bà Thanh không còn khả năng trả nợ, phải vay tiền người sau trả cho người trước.

Trong vòng một năm, từ tháng 11/2020 đến tháng 11/2021, bị cáo Thanh nói dối rằng mình cần tiền để nộp thuế, đầu tư đất đai để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bà Thanh tìm hiểu trên mạng xã hội Zalo và liên hệ với một người tên Trung (không rõ lai lịch), đặt làm giả 7 sổ đỏ. Tiếp đó, bà Thanh đem những sổ đỏ này đi thế chấp cho 7 người để vay tiền rồi chiếm đoạt. Một trong những nạn nhân của bà Thanh là bà P.T.L. (trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Mặc dù sổ đỏ đã thế chấp tại ngân hàng, bà Thanh vẫn nói dối là cần tiền nộp thuế đất để làm sổ và hẹn sau khi làm xong sẽ làm thủ tục vay ngân hàng, trả lại tiền cho bà L.. Bà L. tin tưởng và cho bà Thanh vay 200 triệu đồng. Khi bà L. đòi nợ, bà Thanh giao cho bà này sổ đỏ giả để làm tin và vay thêm của bị hại 250 triệu đồng… Tổng cộng, bà Thanh chiếm đoạt của bà L. là 450 triệu đồng.

Với thủ đoạn như trên, tổng cộng, bà Thanh chiếm đoạt của 7 nạn nhân số tiền trên 4,1 tỷ đồng để sử dụng cá nhân và trả nợ.

Đến hạn, bà Thanh không trả nợ như đã hẹn nên bị chủ nợ tố giác đến cơ quan công an.

Ngày 5/1, Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Thanh để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết thúc phiên tòa ngày 12/12, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh 18 năm tù giam.

Khánh Vy