Sau 9 vụ trộm cắp xe máy, khi đang giao chiếc xe máy thứ 9, nhóm 3 thanh niên tại Hà Nội bị công an bắt quả tang. Từ đây, đường dây vận chuyển xe máy trộm cắp từ Hà Nội sang Lào, Trung Quốc tiêu thụ bị phát hiện. 

trom cap xe may hanoi
Xe máy trộm cắp, xe vi phạm bị giữ tại cơ quan công an. (Ảnh minh họa: congan.hanoi.gov.vn)

Ngày 12/10, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ trộm xe máy, tiêu thụ xe gian sang Lào, Trung Quốc. Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo của 7 bị cáo.

Hai bị cáo Lê Văn Thăng (SN 1988) và Lê Thành Nam (SN 2000, cùng trú huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) cùng bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản.

10 bị cáo gồm: Lò Thanh Hà (SN 1983, tức Xuân Anh, trú quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Hương (SN 1982, trú huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Nguyễn Văn Hải (SN 1992, trú tỉnh Quảng Ninh), Đào Thị Thùy Anh (SN 1994, ở thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội), Lương Văn Hà (SN 1988, trú tỉnh Quảng Ninh), Phạm Thành Huân (SN 1993, trú tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Thạo (SN 1982, trú tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Văn Hiến (SN 2000, trú tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Dương (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) và Đỗ Ngọc Sơn (SN 1994, trú tỉnh Thanh Hóa) cùng bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng tháng 7/2019, Nam và Thăng rủ nhau đi trộm cắp xe máy tại Hà Nội để bán lấy tiền ăn tiêu. Cả hai thường đi xe máy quanh khu vực các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, nếu thấy có người để xe máy sơ hở sẽ trộm cắp.

Theo thỏa thuận, Nam chuẩn bị vam dùng để phá khóa xe máy rồi đứng ngoài canh chừng cho Thăng phá khóa xe. Xong việc, cả hai mang chiếc xe vừa trộm được về gần khu nhà trọ của Thăng rồi gọi điện cho Thùy Anh (bạn gái Thăng) mang xe đi gửi tại các bãi trông giữ hoặc mang bán trực tiếp cho Lò Thanh Hà.

Cơ quan công an xác định từ ngày 6/7/2019 – 20/8/2019, Thăng và Nam gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy.

Thùy Anh khai biết rõ những chiếc xe mang đi gửi là do trộm cắp mà có được nhưng vì ở cùng nhà và được Thăng nuôi ăn ở nên giúp Thăng. Ngày 20/8/2019, khi Thùy Anh đang giao chiếc xe trộm cắp của vụ thứ 9 thì bị công an bắt quả tang.

Từ nhóm trộm cắp xe nói trên, công an lần ra các đường dây tiêu thụ xe trộm cắp qua biên giới, do Lò Thanh Hà thu mua, trung chuyển. Nam cho hay khi trộm được xe, được 1 người trên mạng xã hội cho số điện thoại của Hà, gọi điện hỏi Hà có mua xe trộm cắp không, Hà trả lời là có. Từ đó, khi trộm được xe, Nam đã bán cho Hà. Ngoài mua của Nam, Hà còn thu mua xe trộm cắp của những người khác.

Những chiếc xe máy nhãn hiệu Wave được Hà bán cho Thạo; Thạo bán tiếp cho Sáng để chuyển sang Lào. Ngoài mua xe của Hà, Thạo thừa nhận còn mua xe của đối tượng khác.

Với những xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode, Hà bán cho Hải. Sau đó, Hải chuyển xe từ Hà Nội xuống Quảng Ninh (tiền vận chuyển 2 triệu đồng/chiếc) bán lại cho Lương Văn Hà, Hà bán cho một người Trung Quốc.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thăng 12 năm tù, bị cáo Nam 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. 10 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 12 tháng tù treo đến 5 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau phiên tòa sơ thẩm, 7 bị cáo đã kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghị án, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của 3 người. Theo đó, tòa tuyên bị cáo Nam 8 năm tù, bị cáo Thạo 20 tháng tù treo, bị cáo Lương Văn Hà 15 tháng tù. 4 bị cáo còn lại tòa tuyên y án sơ thẩm.

Khánh Vy