Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017 được tổ chức tại Huế sẽ quy tụ hơn 10 khinh khí cầu nhiều màu sắc đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam,…

le hoi khinh khi cau quoc te festival hue 2016
Lễ hội khinh khí cầu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5. (Ảnh: huefestival.com)

Năm nay (2017), Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ VII với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt” sẽ khai mạc vào lúc 20h ngày 28/4 và kết thúc vào ngày 2/5 tại TP. Huế.

Trong khuôn khổ chương trình Festival Huế, Lễ hội Khinh khí cầu sẽ được diễn ra từ ngày 28/4 – 1/5.

Năm nay, Lễ hội sẽ quy tụ hơn 10 khinh khí cầu đến từ các quốc gia: Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam,…

Tham gia lễ hội, người dân và du khách có thể ghi lại hình ảnh những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc bay trên bầu trời Huế và có cơ hội ngắm nhìn các địa danh thắng cảnh như: Đại Nội, Kỳ Đài, Ngọ Môn và toàn cảnh TP. Huế cổ kính từ trên cao.

Ngoài lễ hội khinh khí cầu, Festival Huế 2017 còn có các hoạt động:

  • Giới thiệu, trưng bày, thao diễn, kinh doanh các sản phẩm nghề truyền thống của nghệ nhân Huế và các nghệ nhân tiêu biểu đến từ nhiều làng nghề trong nước và quốc tế;
  • Lễ tế Tổ bách nghệ và lễ rước tôn vinh nghề;
  • Hoạt động trưng bày, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, các hiện vật cung đình, các bộ sưu tập độc đáo của các nhà sưu tập nổi tiếng trong suốt thời gian diễn ra Festival,…;
  • Lễ hội ẩm thực giới thiệu các món ngon, đặc sắc của Huế và các món ngon của các vùng, miền.

Ngày hội khinh khí cầu quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, cũng nằm trong khuôn khổ chương trình Festival Huế với sự tham gia của 9 khinh khí cầu tới từ 9 quốc gia là: Thái Lan, Malaysia, Philippine, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Anh và Việt Nam. Mỗi khinh khí cầu cao 25m, rộng 18m, có trọng lượng tối đa 300 kg. Năm 2016, khinh khí cầu đại diện cho Việt Nam tham gia lễ hội là của Hãng hàng không Vietjet.

Hoàng Minh

Xem thêm: