Liên tiếp trong hai ngày 19-20/1, gần 9.000 chiếc chân gà đã tẩm ướp và 646kg mực ống đông lạnh bị thối rữa cùng có nguồn gốc từ Trung Quốc bị phát hiện đang được lén đưa vào Việt Nam để tiêu thụ.

chan ga trung quoc
Các bao tải chứa gần 9000 chiếc chân gà tẩm ướp bị nhóm buôn lậu vứt lại, ngày 19/1/2021. (Ảnh: Tổ QLĐB Lộc Bình – Đội QLTT số 3/dẫn qua langson.dms.gov.vn)

Khoảng 10h ngày 19/1, một nhóm người bị nghi vấn chở hàng lậu bị Tổ Quản lý đường bộ Lộc Bình (thuộc Đội Quản lý thị trường số 3) phát hiện và phối hợp với công chức phòng PC03, Công an tỉnh Lạng Sơn truy bắt.

Số hàng trên được các đối tượng chở trên xe gắn máy che biển số, đi về phía thị trấn Lộc Bình. Khi phát hiện bị truy đuổi, nhóm người vừa chạy xe, vừa cắt bỏ dây buộc, vứt lại hàng để bỏ chạy.

Tổ quản lý thị trường đã đưa 6 bao tải bị bỏ về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 3 để kiểm tra. Kết quả, 6 bao tải chứa 9.000 chiếc chân gà (300 kg) thành phẩm đã tẩm ướp gia vị, hút chân không, có nhãn hàng hóa bằng tiếng Trung Quốc.

Hồi đầu năm 2020, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc liên tiếp công bố dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát ở huyện Song Thanh, TP Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam và dịch cúm gia cầm H5N6 bùng phát ở một trang trại ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Tính riêng tại điểm dịch ở Tứ Xuyên, vào thời điểm công bố, 1.840/2.487 con gia cầm ở đây (gần 74%) đã bị nhiễm H5N6 và chết.

Trở lại tình hình nhập lậu từ biên giới phía Bắc, tiếp đến khoảng 10h30 ngày 20/1, 646kg mực ống đông lạnh nhập lập bị Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) phát hiện trên quốc lộ 18A thuộc địa phận phường Hải Yên, TP Móng Cái.

muc ong trung quoc 1
Mực ống đông lạnh chứa sơ sài trong các bao tải trắng in chữ Trung Quốc, chảy nước, bốc mùi, bị phát hiện ngày 20/1/2021. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Số hàng lậu do ông Lê Văn Hiển (trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) vận chuyển trên xe ô tô khách BKS 15B-024.29.

Tại thời điểm kiểm tra, 34 bao tải màu trắng in chữ Trung Quốc chứa tổng cộng 646kg mực ống đông lạnh. Toàn bộ số mực ống đông lạnh này đã có dấu hiệu mốc, chảy nước, bốc mùi hôi thối.

muc ong trung quoc
Số mực đông lạnh đang phân hủy, bốc mùi được đưa lậu vào Việt Nam để tiêu thụ. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Ông Hiển khai là chủ số hàng, bị Đội Quản lý thị trường số 4 xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hơn 1 tấn thực phẩm chay đang phân hủy được nhập lậu vào Việt Nam