Vào hồi 4h sáng nay, 10/10, tâm bão số 7 cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Dự báo đến 10h cùng ngày, vị trí tâm bão sẽ cách Hải Phòng khoảng 100km, cách Nam Định khoảng 130km, cách Thanh Hóa khoảng 180km, giật cấp 10. Đến đêm 11, rạng sáng 12/10, một cơn bão mới có tên Kompasu dự báo sẽ đi vào Biển Đông.

bao so 7
Dự báo đến 4h chiều ngày 10/10, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nằm ngay khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 7 đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo trong 6-12h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h trong ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Đến 4h sáng ngày 11/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Toàn bộ khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông được xác định là vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên). Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trên biển, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3,0-4,0m, biển động rất mạnh.

bao so 7 1
Trong 24h tới, khu vực vịnh Bắc Bộ sóng cao từ 2-4m, đánh nhiều hướng; vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng cao tương đương, đánh theo hướng Tây Bắc đến Tây. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Trên đất liền, trong ngày 10/10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều đến đêm 10/10, ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong ngày 10 đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm, có nơi trên 250mm; ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; Tại  khu vực Bắc Trung Bộ, mưa kéo dài đến ngày 12/10, to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thêm bão Kompasu mạnh cấp 8-9 dự báo đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay hiện trên vùng biển phía Đông của Philippines có một cơn bão có tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động. Vào 4h sáng nay, 10/10, bão Kompasu có vị trí ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo, khoảng đêm 11 đến sáng ngày 12/10, bão Kompasu có khả năng đi vào Biển Đông.

Chiều 9/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT – ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Việt Nam sẽ phải đối mặt với tổ hợp thiên tai trong 10 ngày tới, gồm bão số 7, bão số 8, dự báo còn có bão số 9 và không khí lạnh tràn về. Hiện tại, hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh đã và đang gây mưa lớn cho nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết sẽ rất bất lợi cho khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

“Ba yếu tố cùng xảy ra một lúc, thiên tai do bão số 7, dịch bệnh và dòng người  hồi hương, nên rất dễ xảy ra các rủi ro cho người dân. Do đó, tôi đề nghị chính quyền địa phương lưu ý vấn đề này, đặc biệt cần có thông tin kịp thời cho bà con, để bà con tính toán có thể lùi thời điểm về quê thêm ít ngày”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT – ông Lê Minh Hoan nói.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

‘Siêu’ dự án nghỉ dưỡng Đại Ninh do Lâm Đồng cấp phép làm mất 257 ha rừng, vướng bồi thường