Theo Bộ Nông nghiệp Việt Nam, việc buôn bán, nhập lậu gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam sẽ làm tăng nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9,… làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi gia cầm.

gia cam nhap lau viet nam
(Ảnh từ Báo chính phủ Việt Nam)

Truyền thông nhà nước vừa cho biết thời gian qua, giới hữu trách tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam đã liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ nhập lậu gia cầm giống từ Trung Quốc.

Hôm 30/6, Đội kiểm sát Hải quan tỉnh Cao Bằng phát hiện 4 xe tải chở gần 14500 con gà nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đến khoảng 8h30, hôm 16/7, công an Lạng Sơn đã phát hiện một nhóm người mang vác hàng trái phép ở Cửa khẩu Chi Ma. Khi bị vây bắt, nhóm người bỏ trốn và để lại 16 lồng hàng gồm 8300 con gia cầm gồm vịt, ngan, ngỗng không rõ nguồn gốc, có trị giá trên 100 triệu đồng.

Đêm hôm 8/9, Đồn biên phòng Trà Cổ (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện Đoàn Văn Bách (31 tuổi, trú xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Hà (21 tuổi, trú xã Bình Ngọc, TP. Móng Cái) đang điều khiển xuồng máy không đăng ký, đăng kiểm, chở 10.000 con gà giống.

Cơ quan chức năng đã thu giữ, tiêu hủy số gà trên, phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Bộ Nông nghiệp Việt Nam nhận định việc buôn bán, nhập lậu gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam sẽ làm tăng nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9,… làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi gia cầm.

Hiện Bộ này đã có văn bản yêu các tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, nhập lậu gia cầm.

Tin liên qua, mới đây, giới hữu trách huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã công bố dịch cúm gia cầm H5N6, xảy ra ở thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm tại 5 hộ gia đình chăn nuôi.

Số lượng vịt, gà và ngan phải tiêu hủy là gần 2.000 con.

Trước đó, hồi tháng 2, Việt Nam thống kê có 16 ổ dịch cúm gia cầm (gồm 14 ổ dịch do virus H5N6 và 2 ổ dịch do H5N1) chưa qua 21 ngày tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Trà Vinh. Tổng số gia cầm chết, tiêu hủy là 55.071 con.

Minh Long