Mang hàm đại tá “dỏm” đi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,03 tỷ đồng của 5 bị hại, bị cáo Nguyễn Văn Lai bị Tòa án tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.

gia danh dai ta de lua dao hon 1 ty dong nguoi dan ong linh an hon 14 nam tu
Nguyễn Văn Lai (ngồi) bị bắt, đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, hồi tháng 8/2021. (Ảnh: baohaugiang.com.vn)

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lai (SN 1967, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, lúc 9h45 ngày 17/8/2021, tại chốt kiểm dịch cầu Giồng Sao (khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), một người đàn ông chạy xe máy SH, biển kiểm soát 59N1-538.16, mặc trang phục quân đội và mang hàm đại tá, không dừng xe để kiểm tra theo yêu cầu mà tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng công an truy đuổi khoảng 3km thì người đàn ông này bị ngã xe nên mới chặn lại được. Khi được đưa về trụ sở phường Vĩnh Tường, người này tự giới thiệu là Nguyễn Minh Thành, sĩ quan cao cấp của quân đội mới nghỉ hưu và đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, đang thi công công trình Bệnh viện Sản nhi Hậu Giang và một số công trình khác.

Tuy nhiên, qua quá trình thẩm vấn, người này khai tên thật là Nguyễn Văn Lai (trú xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), không công tác hoặc làm bất cứ việc gì liên quan đến quân đội.

Trong lúc Công an thị xã Long Mỹ đang tạm giữ ông Lai, ông N.Q.H (SN 1967, trú khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đến cơ quan công an tố cáo ông Lai giả mạo đại tá quân đội để lừa tiền ông này.

Trên cơ sở tố cáo của ông H., qua xác minh công an xác định ông Lai nhiều lần mặc quân phục, tự xưng là Đại tá Nguyễn Minh Thành để tiếp xúc, tạo lòng tin với ông H.. Sau đó, ông Lai gọi điện cho ông H. nói người quen đang tiếp khách nhưng thiếu tiền nên nhờ ông H. chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản, vài ngày sau sẽ trả lại. Do tin tưởng người này là sĩ quan thật nên ông H. đã chuyển tiền.

Qua điều tra mở rộng vụ án cho thấy, ông Lai nhiều lần mặc trang phục sĩ quan quân đội, tự giới thiệu là Đại tá Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần cầu đường Thành An 68 để tiếp xúc, tạo lòng tin nhằm lừa đảo. Tổng cộng có 5 nạn nhân bị ông Lai lừa đảo số tiền trên 1,03 tỷ đồng.

Cuối tháng 8/2022, VKSND tỉnh Hậu Giang hoàn tất cáo trạng, chuyển tòa án cùng cấp để xét xử Nguyễn Văn Lai về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thạch Lam