Vì ngỡ gà rừng khi đi săn, người đàn ông ở Gia Lai đã bắn nhầm vào người làm nạn nhân tử vong.

sung kip
Những khẩu súng kíp được người thiểu số dùng phổ biến khi đi săn. (Ảnh: Văn Ngọc/baogialai.com.vn)

Ngày 10/10, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) – ông Hồ Văn Thảo cho biết Công an huyện Krông Pa đang điều tra vụ bắn nhầm người bằng súng tự chế khi đi săn làm nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 9h ngày 9/10, ông Ksor Nô (SN 1963, trú tại buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) mang theo súng tự chế (súng kíp) đi săn tại khu vực núi KĐăm thuộc tiểu khu 1361 thuộc lâm phần xã Ia Mlah, Krông Pa quản lý.

Cùng thời điểm trên, anh Trương Anh Hảo (SN 1994, ngụ thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) đang bẫy gà rừng ở khu vực gần đó. Sau khi dùng gà mồi đặt bẫy ở chỗ trống xong, anh Hảo núp vào lùm cây canh bẫy. Lúc này, ông Nô thấy gà mồi của anh Hảo, ngỡ là gà rừng nên chĩa súng vào ngắm bắn. Tuy nhiên, khi ông Nô đến kiểm tra thì phát hiện mình đã bắn trúng vào đầu anh Hảo đang núp trong lùm cây.

Khi phát hiện mình đã bắn nhầm người, ông Nô chạy đến nhà dân gần đó nhờ gọi điện báo công an địa phương. Nhận tin báo, Công an huyện Krông Pa đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Krông Pa. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng, anh Hảo đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ ông Ksor Nô để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ việc tương tự từng xảy ra tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên hồi tháng 5/2020. Ông Tráng A Vảng (SN 1962, trú tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) cùng con trai là anh Tráng A S. (SN 1995) mang mỗi người một khẩu súng tự chế vào rừng săn thú, phân mỗi người đi một hướng để tìm thú rừng. Đến khi anh S. quay về, ông Vảng nhầm tưởng con trai là thú rừng nên đã bắn nhầm khiến anh S. tử vong.

Thạch Lam