Quá trình chỉnh trang đường phố tại TP. Pleiku, đơn vị thi công tự ý đào gốc, cắt rễ, ảnh hưởng sinh trưởng của cây xanh. Ở một số cây, đơn vị thi công còn dùng đất đắp lên gốc nhằm che giấu các vết cắt.

cay xanh bi don vi thi cong chat dut re khi thi cong via he duong le duan 1
Một cây xanh bị đơn vị thi công chặt đứt rễ khi thi công vỉa hè đường Lê Duẩn. (Ảnh: Người dân cung cấp/baogialai.com.vn)

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, vừa ký văn bản số 329 yêu cầu tạm dừng thi công việc cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trên một số tuyến đường TP. Pleiku.

Lý do, trong quá trình cải tạo, chỉnh trang vỉa, một số đơn vị đã tự ý chặt các rễ cây, làm ảnh hưởng đến cây xanh đô thị.

Do đó, UBND TP. Pleiku bị yêu cầu tạm dừng thi công chỉnh trang vỉa hè đối với các đoạn có ảnh hưởng đến cây xanh; kiểm tra, xử lý vi phạm, báo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 22/2.

Đường Lê Duẩn dài gần 10 km, dọc tuyến có hàng trăm cây xanh chủ yếu là xà cừ, nhạc ngựa, long não… Nhiều cây lớn đường kính trên 40 cm. Việc chỉnh trang vỉa hè được thực hiện ở 2 km trung tâm thành phố.

Khi kiểm tra trên đường Lê Duẩn vào ngày 15/2 (đoạn từ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai đến đường Tôn Thất Tùng), Phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku phát hiện đơn vị thi công vỉa hè đã chặt nhiều rễ lớn của 6 cây Nhạc ngựa trên vỉa hè để lắp đặt bồn cây, ảnh hưởng khả năng phát triển của cây, có nguy cơ ngã đổ và chết hàng loạt.

Theo báo Công an Nhân dân, trên tuyến đường Lê Duẩn có 2 đoạn đường đang thi công vỉa hè. Tại đây, hàng loạt cây xanh hàng chục năm tuổi bị chặt rễ quanh gốc, nhiều cây có rễ to đã bị cưa đứt rễ. Ở một số cây, đơn vị thi công đã dùng đất đắp lên gốc nhằm che giấu các vết cắt.

Ngoài ra, tại ngã ba Lý Nam Đế – Lê Duẩn, đơn vị thi công đào mương đã dời tủ điều khiển làm đứt dây cáp nguồn đèn tín hiệu giao thông.

Dự án chỉnh trang tuyến đường Lê Duẩn do UBND phường Phù Đổng làm chủ đầu tư. “Thông tin về kinh phí, tiến độ… của dự án, cơ quan chức năng đang thu thập, sẽ công bố sau”, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP. Pleiku nói trên báo Vnexpress và cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Minh Long