So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 227 vụ, giảm 138 người chết và 169 người bị thương.

tai nan giao thong bong da
Giảm 138 người chết sau khi Nghị định 100 có hiệu lực. (Ảnh: Chu Anh)

Ngày 22/1, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết sau khi có quy định cấm lái xe sử dụng rượu, bia, tai nạn giao thông giảm sâu.

Cụ thể, tháng 1/2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/1/2020), cả nước xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 591 người và làm bị thương 968 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, trong đó giảm 227 vụ (14,87%), số người chết giảm 138 người (18,93%) và số người bị thương giảm 169 người (14,86%).

Về đường bộ, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 686 vụ, làm chết 577 người, bị thương 353 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 121 vụ (14,99%), giảm 138 người chết (19,3%), giảm 65 người bị thương (15,55%). Va chạm giao thông xảy ra 598 vụ, làm bị thương nhẹ 609 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 103 vụ (14,69%), giảm 106 người bị thương nhẹ (14,83%).

Về đường sắt, xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 4 người, giảm 1 vụ (9,09%), tăng 3 người chết (50%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến đường thủy xảy ra 6 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người, giảm 1 vụ (14,29%), giảm 2 người chết (28,57%), tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

Cùng ngày, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cũng cho biết từ ngày 1/1 đến ngày 20/1, CSGT cả nước đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 40,5 tỷ đồng. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như: Tây Ninh (769 trường hợp), TP.HCM (583 trường hợp), Thanh Hóa (538 trường hợp), Hà Nội (349 trường hợp)…

Kim Long