Truyền thông nhà nước vừa loan tin GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử chiều 31/1 tại phòng làm việc.

le thanh hai
Ông Lê Thanh Hải. (Ảnh: benhviennhitrunguong.org.vn)

Tin cho biết ông Hải vào trưa 31/1 vẫn đi ăn cùng đồng nghiệp, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, tới khoảng 16h cùng ngày, nhân viên bệnh viện phát hiện ông Hải tử vong.

Ông Hải có tiền sử cao huyết áp, không có bệnh lý nền nào đặc biệt khác.

Hiện giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân.

Theo báo chí trong nước, GS.TS Lê Thanh Hải sinh năm 1961, quê tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ông là Tiến sĩ Y học chuyên ngành Nhi Khoa.

Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương); Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Thực hành Nhi khoa (Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em – Bệnh viện Nhi Trung ương); Phó Trưởng Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội; Chủ nhiệm Bộ môn Nhi – Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

Năm 2010, ông được phong hàm Phó Giáo sư; đến năm 2018 được phong Giáo sư.

Tháng 4/2013, ông giữ chức Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tháng 4/2018, ông tiếp tục được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho đến nay.

Năm 2019, ông từng là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở – Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Công trùng Trung ương và cũng là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y.

GS.TS Lê Thanh Hải có hơn 30 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lý Nội Nhi như bệnh tim mạch, bệnh lý thần kinh, bệnh tiêu hóa, bệnh đường hô hấp, bệnh tiết niệu… Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nhi khoa ở Việt Nam.

Quý Bình