Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thanh Trì, Hà Nội) bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ bệnh nhân và cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy.

ma tuy tai benh vien tam than trung uong 1
Ma túy được phát hiện tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I. (Ảnh từ cơ quan công an)

Liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý đã cải tạo phòng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thành nơi tàng trữ, sử dụng, buôn bán ma túy, báo Vnexpress hôm 1/4 dẫn lời ông Nguyễn Quang Hiền, Phó phòng cảnh sát ma tuý Công an Hà Nội cho biết vụ án này “đặc biệt khó khăn”, khi băng nhóm núp bóng trong bệnh viện tâm thần.

Theo ông Hiền, bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị quản lý việc ra vào rất chặt chẽ. Tuy nhiên, Quý lại tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ y tế để được tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Quý còn cải tạo căn buồng điều trị bệnh thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser cất giấu ma tuý và sử dụng trái phép chất cấm.

“Vụ việc có sự tiếp tay của nhiều nhân viên y tế. Cán bộ bệnh viện biết mà vẫn làm ngơ và còn giao cả chìa khóa cho Quý”, ông Hiền khẳng định.

Báo Tuổi Trẻ cùng ngày cho hay phía Bệnh viện đã có văn bản phúc trình Bộ Y tế về vụ việc. Tuy nhiên, giới chức bệnh viện không nhận trách nhiệm về vụ việc, không làm rõ vì sao bệnh nhân Quý được sửa phòng bệnh của bệnh viện, mang loa đài, đèn nháy, bàn nhạc DJ vào được phòng bệnh, để xảy ra mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tại bệnh viện kéo dài.

Hiện Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạm đình chỉ công tác đối với:

  • Bác sĩ Đỗ Thị Lưu, trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền;
  • Điều dưỡng Tạ Thị Thêm, điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền.

Trước đó, chiều 31/3, công an TP. Hà Nội đã phát hiện đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn diễn ra ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, do Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) – bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đứng đầu.

Đáng chú ý, không chỉ diễn ra hoạt động mua bán ma tuý, Quý còn lập hẳn một phòng riêng để bạn bè cùng một số cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ hơn 6 kg ma túy các loại.

Được biết, Quý từng có bốn tiền án, tiền sự và có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương từ tháng 11/2018.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng tạm giữ Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Kết quả test nhanh máu và nước tiểu của Vũ phát hiện dương tính với ma túy.

Ngoài ra, 4 người khác cũng bị bắt giữ gồm:

  1. Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).
  2. Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, trú xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội).
  3. Nguyễn Công Thường (SN 1986, trú xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
  4. Lê Hoàng Hải (SN 1995, trú ở Ba Đình, Hà Nội).

Hoàng Minh

Bệnh nhân dùng ma túy tại Bệnh viện Tâm thần: Cán bộ bệnh viện cũng tham gia