Giám đốc Công an TP. Hà Nội phủ định thông tin do lãnh đạo kỷ luật khắt khe khiến 4.700 cán bộ, chiến sĩ phải ra khỏi ngành, cho rằng số lượng bị kỷ luật, xin xuất ngũ, xin nghỉ hưu chỉ khoảng hơn 300 người/năm và phần lớn thuộc diện năng lực kém hoặc xin ra làm ngoài. 

giam doc cong an ha noi nguyen hai trung
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội tại một cuộc họp của Quốc hội, tháng 11/2021. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 19/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết thời gian qua, trên mạng đồn thổi cán bộ nghỉ việc do lãnh đạo kỷ luật khắt khe, dẫn tới 4.700 cán bộ, chiến sĩ ra khỏi ngành. Trong đó, có 2 Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Đống Đa xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Trung nói trung bình hàng năm, số lượng cán bộ, chiến sĩ bị kỷ luật tại Công an TP. Hà Nội dao động khoảng 170 người trên tổng số 20.000 cán bộ chiến sĩ.

Số lượng cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, xin nghỉ hưu trước tuổi duy trì khoảng 150-160 người và cũng không có gì đột biến.

“Phần lớn trong số này rơi vào trình độ năng lực phẩm chất, đạo đức kém, thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định của Bộ Chính trị và Bộ Công an; nếu không xin nghỉ thì cũng phải ra khỏi ngành vì trình độ, ý thức, đạo đức kém”, Trung tướng Trung nói.

Nhóm thứ 2 là số cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, con cái còn nhỏ, xin ra khỏi ngành để ra ngoài làm việc để có điều kiện chăm lo gia đình, vợ con.

Nhóm thứ 3 là do gia đình có doanh nghiệp, cửa hàng, có điều kiện kinh tế, buôn bán làm ăn.

Trung tướng Trung cho hay do trong ngành có những quy định ràng buộc nên số cán bộ, chiến sĩ này xin ra khỏi ngành để phát triển kinh tế, kinh doanh chiếm tỷ lệ nhỏ.

“Các cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ xin ra khỏi ngành và ra khỏi ngành vì kỷ luật không có liên quan đến nhau”, ông Trung nói.

Theo ông Trung, Đại tá Võ Hồng Phương – Trưởng Công an quận Đống Đa vì bị tiểu đường và sức khỏe không tốt nên đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, còn Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn làm việc bình thường.

Vụ siêu xe Ferrari tông chết người: Chưa có quyết định xử lý

Trả lời câu hỏi của báo giới về vụ ôtô Ferrari biển số 80-346-NG-74 gây tai nạn chết người, ông Trung cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã thụ lý vụ việc dưới sự giám sát của VKSND TP. Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã gửi 3 trưng cầu giám định, gồm giám định nồng độ cồn, ma túy đối với người liên quan; giám định dấu vết hình thành tai nạn và trưng cầu hội đồng định giá thiệt hại về tài sản.

Trung tướng Trung để ngỏ thông tin, cho hay  vụ việc đang trong quá trình điều tra; căn cứ kết quả điều tra nếu vi phạm hình sự sẽ xử lý hình sự, vi phạm hành chính thì xử lý hành chính.

Công an TP. Hà Nội xác định Hoàng Bằng Việt (SN 1997, trú quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) vào khoảng 5h ngày 31/10 đã điều khiển siêu xe Ferrari 488 Pista Spider phóng tốc độ cao trên đường Lê Quang Đạo. Khi đến trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, siêu xe này va chạm với một xe máy khiến ông L.Đ.T (SN 1964) tử vong tại chỗ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có chị N.T.N.A. (SN 1988, trú quận 8, TP.HCM). Sau vụ tai nạn, do hoảng sợ, anh Việt đã rời khỏi hiện trường, đến 22h ngày 1/11, đến cơ quan công an đầu thú.

Kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện cho thấy chủ sở hữu ô tô Ferrari nói trên là nhân viên ngoại giao nước ngoài.

Nguyễn Quân