Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt là Công ty Nam Việt Homes) – ông Phạm Ngọc Anh bị cáo buộc lừa bán đất nền tại hai dự án “ma” ở quận Tân Phú và TP Thủ Đức (TP.HCM). Sau 2 năm bỏ trốn, ông này bị bắt theo lệnh truy nã, bị khởi tố.

ongphamngocanh
Ảnh ông Phạm Ngọc Anh trong hồ sơ truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. (Ảnh: A.X./tuoitre.vn)

Ngày 7/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố đối với ông Phạm Ngọc Anh (SN 1980), Giám đốc Công ty Nam Việt Homes (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án “ma” Heart Land Tân Hóa.

Ông Ngọc Anh bị bắt vào đầu năm 2022 theo lệnh truy nã của cơ quan điều tra.

Vào năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Anh trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thực hiện thông qua pháp nhân Công ty Nam Việt Homes liên quan đến dự án “ma” Civitas Linh Đông. Ông Ngọc Anh sau đó bỏ trốn. Tháng 11/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát lệnh truy nã.

Cơ quan điều tra xác định năm 2018, Công ty Nam Việt Homes thông qua công ty môi giới bất động sản rao bán đất nền dự án “ma” Civitas Linh Đông tại thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, tọa lạc tại số 770 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức).

Cùng thủ đoạn, Công ty Nam Việt Homes thực hiện dự án “ma” Heart Land Tân Hóa trên thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại Kênh Tân Hóa – Nguyễn Trọng Quyển, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Nhiều khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc mua nền đất (theo thống kê sơ bộ của cơ quan công an, tổng tiền khách hàng bị lừa là 39 tỷ đồng). Sau khi chuyển tiền, khách hàng mới biết hai dự án trên đều là dự án “ma”. Không liên lạc được với đại diện Công ty Nam Việt Homes, khách hàng đã tố cáo vụ việc đến cơ quan báo chí, công an.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý, cơ quan điều tra yêu cầu ai là bị hại trong hai vụ án trên liên hệ ngay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, liên hệ gặp Thiếu tá Phạm Duy Khánh – Điều tra viên đội 8 – Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM).

Nguyễn Sơn