Ông Phạm Ngọc Phượng bị tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

trung tam phap y quang ngai
Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: vtc.vn)

Ông Phạm Ngọc Phượng (SN 1970), Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi, bị tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự, báo chí nhà nước đưa tin hôm 14/3.

Lệnh tạm giam do VKSND Tối cao ban hành. Theo Điều 119 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, ông Phượng bị tạm giam 3 tháng 21 ngày.

Ông Phượng đã nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một vụ án. Việc này đã làm thay đổi bản chất trong việc thi hành bản án của người phạm tội, theo báo Thanh Niên.

Trước đó, hôm 25/2, ông Phượng bị tạm giữ khẩn cấp, bị khám xét nhà riêng và nơi làm việc. Công an cũng di lý ông Phượng về tạm giam tại Đà Nẵng để điều tra vụ việc.

Sau khi ông Phượng bị tạm giữ, Sở Y tế Quảng Ngãi đã phân công ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, tạm thời phụ trách điều hành Trung tâm trên từ ngày 10/3.

Ông Phượng từng là Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh kiêm Trưởng phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2016, ông Phượng được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm pháp y Quảng Ngãi (số 416 đường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y, giám định tử thi, giám định thương tích khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc tổ chức, cá nhân.

Phạm Toàn