Sáng 11/5/2018, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xét xử phiên phúc thẩm vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô đối với trẻ em. Tòa đã giảm mức án từ 3 năm xuống còn 18 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.

nguyen khac thuy
Nguyễn Khắc Thuỷ doạ đốt thẻ Đảng và tự thiêu sau bản án tháng 11/2017

Trước đó, trước sức ép của dư luận, cùng những bằng chứng rõ ràng, tại phiên toà sơ thẩm ngày 17/11/2017, HĐXX TAND TP Vũng Tàu công bố bản án dành cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) với mức án 3 năm tù giam về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Trong lần xét xử đó, dư luận đã được tận mắt chứng kiến những hành động gây náo loạn của bị cáo Thuỷ khi ông này doạ đốt thẻ Đảng và doạ tự thiêu sau khi bị kết án vì cho rằng mình là lão thành cách mạng, 51 năm tuổi Đảng nên “nhận thức và hiểu biết pháp luật rõ ràng, không thể dâm ô những cháu nhỏ.”

Bản án này ngay sau đó đã bị chỉ trích vì được cho là quá nhẹ đối với một tội nghiêm trọng, xâm hại tới thể xác, tinh thần của nhiều cháu bé còn rất nhỏ tuổi. Theo luật định, khung hình phạt cho tội dâm ô có thể lên tới 7-12 năm tù nếu phạm tội từ 2 lần trở lên, phạm tội với nhiều người, và gây rối loạn nghiêm trọng tâm thần và hành vi của nạn nhân. Nhưng kết quả của bản án sơ thẩm chỉ là mức án 3 năm, với những cân nhắc giảm nhẹ như “bị cáo là người cao tuổi”, có thâm niên…

vu dam o be gai tai vung tau de nghi truy to nguyen khac thuy
Nguyễn Khắc Thủy khi bị phát hiện có hành vi dâm ô đối với bé gái 5 tuổi tại khuôn viên chung cư Lakeside, bị nhân chứng ViJay chụp lại bằng điện thoại. (Ảnh: ViJay)

Trong khi người dân vẫn còn bức xúc về mức án và những sự vụ xâm hại đối với trẻ em ngày càng tăng, thì điều bất ngờ hơn là trong phiên toà phúc thẩm diễn ra vào sáng ngày 11/5/2018, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ chấp nhận 1 phần bản án của TAND TP Vũng Tàu.

Theo đó, HĐXX cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã có hành vi dâm ô đối với cháu T.H.A. HĐXX chỉ chấp nhận xác định tội danh bị cáo Nguyễn Khắc Thủy dâm ô đối với trẻ em ở trường hợp cháu N.A.D. Do đó, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù cho hưởng án treo.

18 tháng tù treo cho một hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận trong thời gian dài, bị hại là những trẻ còn rất nhỏ, bản thân bị cáo là người có học thức, tuổi đã cao nhưng vẫn phạm tội. Đây có phải là sự cùng cực của cái được gọi là công lý?

Trong khi ở Việt Nam, mức xử phạt trên luật cũng như trên thực tế với tội phạm ấu dâm còn nhiều bất cập, thì ở nhiều nước, tội ấu dâm được coi là một trong những tội nghiêm trọng và bị lên án nhất. Tại Mỹ, mức án cao nhất với tội này là chung thân. Ngoài ra, còn bao gồm công khai thông tin, kiểm soát hành vi, cách ly; thậm chí 9 bang tại Mỹ đã áp dụng “thiến hoá học” cho loại tội phạm này. Tại Indonesia, kẻ phạm tội có thể bị tử hình, bị “thiến hóa học”, tù chung thân hoặc phạt tù tối thiểu 10 năm. Sau khi ra tù, những kẻ này còn tiếp tục bị buộc phải đeo thiết bị điện tử để cảnh sát có thể theo dõi mọi hoạt động suốt 24/24.

Còn tại Việt Nam, 18 tháng tù treo là kết quả cuối cùng của một vụ án mà quá trình điều tra được kéo dài một cách bất thường trong khi nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Phải chăng toà án đang cố tình bênh vực một kẻ biến thái và đồi bại? Mức án như vậy không chỉ không có sức răn đe đối với xã hội, mà nguy hiểm hơn, nó dẫn tới việc dần rút cạn hết niềm tin từ phía người dân đối với luật pháp, chính quyền.

Hệ quả là khi người dân buộc phải tự đứng lên bảo vệ chính mình, liệu những bi kịch như ở Đồng Tâm, như Đặng Văn Hiến rồi sẽ liên tục lặp lại?

Bên cạnh đó, người ta cũng sẽ tự hỏi, có phải “cái thẻ Đảng” là một trong những lý do khiến cho bản án được đưa ra một cách rất khẽ khàng như vậy? Nếu chỉ là một người dân bình thường, vụ án Nguyễn Khắc Thuỷ chắc đã được xử nhanh hơn với một mức án nghiêm khắc hơn. Nhưng đây lại là một vụ án liên quan đến một chiếc thẻ 51 năm tuổi Đảng, nên dư luận có quyền nghi ngờ về những đặc quyền và những quy tắc ngầm phía sau nó.

Tại sao những vụ việc xâm hại, dâm ô với trẻ em ngày càng phổ biến ở Việt Nam, chính bởi pháp luật không nghiêm, kẻ có quyền thế lộng hành và đạo đức xã hội ngày một suy đồi. Các bậc phụ huynh, nếu như không có một thân thế cao hơn kẻ đã hại con em mình, rất có thể sẽ phải ngậm ngùi và bất lực trước những kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp.

Có quá không khi nói giờ đây cả một xã hội dường như đang bất lực trước cái ác?

Tuệ Minh

Xem thêm: