Hai tháng sau tin nữ sinh viên tố cáo bị một giảng viên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội quấy rối tình dục được lan rộng, nhà trường cho hay giảng viên nói trên bị giáng chức, vẫn làm việc tại trường nhưng không còn tham gia giảng dạy.

giang vien bi to quay roi nu sinh dai hoc trong ky hoc quan su
Các nữ sinh viên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong một kỳ hoc quân sự, tháng 5/2022. (Ảnh: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội/Facebook)

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vừa công bố thông tin về kết quả điều tra, xử lý vụ việc giảng viên T.V.T., Trưởng bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe bị một nữ sinh viên tố cáo có hành vi quấy rối tình dục cô vào hồi tháng 8 vừa qua.

Theo báo cáo, ngày 11/8, trường nhận được đơn tố cáo của sinh viên đối với giảng viên T. Sau đó, trường yêu cầu khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe tạm dừng việc phân công nhiệm vụ giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn với giảng viên T. để xác minh sự việc.

Sau khi xác minh, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật viên chức bằng hình thức khiển trách đối với giảng viên T.

Ông T. nhận hình thức kỷ luật khiển trách của Đảng ủy Trường ĐH Thủ đô Hà Nội vào ngày 27/9; ngày 18/10, bị cho thôi giữ chức Trưởng bộ môn đối với ông T. theo ý kiến thống nhất của lãnh đạo trường và theo nguyện vọng cá nhân ông T.

Hiện ông T. thực hiện các nhiệm vụ do khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe phân công, không tham gia công tác giảng dạy.

Trước đó, giữa tháng 8/2022, mạng xã hội lan truyền thông tin một nữ sinh viên đại học năm thứ 3, Đại học Thủ đô Hà Nội tố cáo thầy giáo T.V.T. thuộc khoa Khoa học thể thao và sức khỏe đã có hành vi quấy rối tình dục nữ sinh này trong học kỳ quân sự.

Theo tường trình của nữ sinh, em có lịch học quân sự ở cơ sở 2 của trường từ ngày 5-19/6, được phân công làm trợ lý cho các thầy cô, giúp việc kiểm tra, thổi còi và đi tuần sau 22h.

Khoảng 22h20 ngày 9/6, sau khi đi kiểm tra xong, thầy T. gọi nữ sinh ra hành lang nói chuyện riêng, sau đó “cầm tay và ôm em từ phía sau”. Giảng viên này tiếp tục có hành động tương tự vào hôm 16/6.

“Thầy giữ tay, đè tay xuống ghế; ôm, hôn vào mặt, cổ và ngực. Em khóc lóc và liên tục cầu xin thầy tha cho em. Em cố gắng đẩy thầy ra ngoài và cố với lấy điện thoại nhưng thầy càng mạnh bạo hơn. Sau đó thầy cởi hết quần áo của thầy ra, cố gắng lột quần áo của em và nói những lời gạ gẫm…” – theo tường trình của nữ sinh. “Em đã nghe các anh chị khóa trên nói rất nhiều về trường hợp này nhưng không ai dám lên tiếng; một vài người lên tiếng thì chưa được giải quyết thỏa đáng.”

Về lý do tố cáo, nữ sinh cho hay đã suy nghĩ rất nhiều, nói ra sự việc “để mong nhà trường có biện pháp xử lý nghiêm khắc về hành vi vi phạm đạo đức của thầy T.”,  mong nhà trường có biện pháp bảo vệ sinh viên để khóa này và các khóa sau không phải lo lắng khi tham gia học môn này.

Theo VTC News, ông Nguyễn Văn Tuân – Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết trường từng nhận được thông tin tương tự nhưng nay mới có đơn tố cáo chính thức.

Nguyễn Sơn