Tài xế Trịnh Văn Phương, là giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy có nồng độ cồn là 0,897 mg/l khí thở.

giang vien dai hoc gay tai nan roi bo chay
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra hôm 7/9. Nhiều nhân chứng cho hay khi dừng xe vì không thể di chuyển tiếp, tài xế Phương còn liên tục nôn mửa ra sàn xe ô tô. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 8/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết tài xế xe mang BKS 30F-811.85 gây tai nạn liên hoàn ngày 7/9, khiến 4 người bị thương là ông Trịnh Văn Phương (SN 1981, quê phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), hiện trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài xế Trịnh Văn Phương đang là giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế gây tai nạn là 0,897 mg/l khí thở, gấp 2,24 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100.

Cũng theo công an, 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn không có nồng độ cồn; các nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, lúc 21h25 ngày 7/9, xe ô tô mang BKS 30F-811.85 di chuyển theo hướng từ đường Trần Duy Hưng, rẽ phải vào Nguyễn Chánh đi Dương Đình Nghệ.

Khi đi đến trước số nhà 27, Nguyễn Chánh thì đâm vào 1 xe máy biển kiểm soát 29Y5 – 1825 khiến 2 mẹ con chị Đ. (ở quận Thanh Xuân) đi trên xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng.

Lái xe sau khi gây tai nạn đã nhấn ga bỏ chạy, đâm tiếp vào 1 xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV mang BKS 30G-644.16 do anh D.D.T (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển và đâm liên tiếp xe máy biển kiểm soát 29E2-497.00 do anh N.V.D (ở quận Đống Đa Hà Nội) điều khiển đi ngược chiều tại lối rẽ vào tòa nhà Home City Nguyễn Chánh.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô bị đâm móp méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái, túi khí bị bung. Trong khi đó, chiếc xe máy bị ô tô chồm lên kéo lê một đoạn vỡ nát. Chiếc xe gây tai nạn chỉ chịu dừng lại khi gãy trục trước, bánh xe gần như văng khỏi thân xe.

Thông tin ban đầu, lái xe ô tô 30F-811.85 có biểu hiện say rượu. Nhiều nhân chứng cho hay khi dừng xe vì không thể di chuyển tiếp, tài xế còn liên tục nôn mửa ra sàn xe ô tô.

Cả 4 người đi trên 2 xe máy và 1 ô tô bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, tạm giữ lái xe.

Minh Long