Một giảng viên Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) nhờ sinh viên đi thi hộ, sau đó được cấp chứng chỉ “bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2”.

dai hoc kinh te dai hoc da nang
Sân trước Giảng đường A – Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). (Ảnh minh họa: due.udn.vn)

Đưa tin từ ngày 16/9, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho hay một số giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) phản ánh một giảng viên của trường này đã “nhờ” sinh viên đi thi hộ để lấy chứng chỉ.

Theo thông tin từ các giảng viên, năm 2021, Đại học Đà Nẵng tổ chức đợt thi hết môn trong khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2 do trường này tổ chức.

Giảng viên N.T.H.P. (Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng) lúc này đang điều trị tại bệnh viện nên nhờ một sinh viên năm 4 khoa luật (Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) đi thi hộ.

Sinh viên đã đi thi hộ trót lọt, Sau đó thời gian, cô P. được cấp chứng chỉ “bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2” cùng các giảng viên khác.

Sự việc cô P. gian lận trong kỳ thi này bị một số đồng nghiệp trong khoa Luật phát hiện, phản ánh đến lãnh đạo nhà trường cũng như các đơn vị chức năng liên quan.

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng xác minh sự việc, giảng viên P. thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng thu hồi quyết định kết nạp Đảng đối với giảng viên P. Ngoài ra, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng thu hồi chứng chỉ “bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2” đã cấp cho giảng viên này.

Tuy nhiên, việc họp kiểm điểm viên chức đối với giảng viên P. bị Trưởng khoa Luật (Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) thông báo hoãn từ tháng 1/2022 cho tới nay.

Ngày 20/7/2022, Phòng Thanh tra – Pháp chế (Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) họp tiếp công dân đối với các phản ánh liên quan đến việc xử lý kỷ luật giảng viên P, cho rằng đã hết thời hạn xử lý kỷ luật đối với giảng viên này.

Sơn Nguyên