Chủ khách sạn Symphony (TP.HCM) bị bắt, bị khởi tố vì để 35 người Trung Quốc lưu trú trái phép.

khach san symphony
Khách sạn Symphony (số 120 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1). (Ảnh từ cơ quan công an)

Truyền thông nhà nước hôm 22/3 cho biết giới chức TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trịnh Minh Hoàng (33 tuổi, thường trú Cà Mau, chủ khách sạn Symphony, quận 1) về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngoài ra, công an TP.HCM cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trần Anh Tài (47 tuổi, thường trú quận 10, TP.HCM) cùng đồng phạm là Đổng Duy Trị (40 tuổi, thường trú quận Gò Vấp).

Trước đó, lúc 1h30 ngày 6/3, công an quận 1 (TP.HCM) kiểm tra xe ô tô do Đ.D.T (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển đang đỗ trước khách sạn Symphony (số 120 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1) phát hiện trên xe có 13 người Trung Quốc. Tài xế Đ.D.T khai nhận chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú.

Tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn Symphony, giới hữu trách phát hiện thêm có 22 người Trung Quốc đang lưu trú, không khai báo. Tổng số người Trung Quốc ở khách sạn này là 35 người.

Trong vụ việc này, công an TP.HCM xác định bị can Tài đã câu kết với Trị và Hoàng để đưa số người Trung Quốc về khách sạn Symphony lưu trú, rồi tiếp tục đưa đi An Giang, sang Campuchia để thu lợi bất chính.

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Phạm Toàn

TP.HCM phát hiện 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép