Theo công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang), nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do anh Bùi Hồng Q. – Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Vị Xuyên, điều khiển ô tô giành đường và tông trực diện vào xe bán tải di chuyển theo hướng ngược lại.

chanh van phong huyen uy ha giang tu vong
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Hôm 22/8, báo chí nhà nước dẫn báo cáo từ công an huyện Vị Xuyên, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 21/8.

Vào thời điểm trên, anh Bùi Hồng Q. (35 tuổi, trú thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên) điều khiển ô tô mang biển số 30H-082.23 chở theo chị Bàn Thị Ô. (24 tuổi, trú xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên), di chuyển trên QL2, hướng Hà Giang – Tuyên Quang.

Khi đến km11+550 QL2, đoạn thuộc địa phận xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên), xe của anh Q. đã va chạm với xe ô tô bán tải mang biển số 23C-043.85 do anh Tạ Chung C. (32 tuổi, trú phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang) điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú tông trực diện khiến 2 phương tiện biến dạng, hư hỏng. Anh Q. và chị Ô. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong; còn anh C. bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Theo công an huyện Vị Xuyên, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do anh Q. điều khiển ô tô giành đường của xe đi ngược chiều. Hình ảnh camera an ninh của nhà dân ghi lại cũng thể hiện chiếc xe do anh Q. điều khiển đã lấn làn, giành đường và tông trực diện vào xe bán tải di chuyển theo hướng ngược lại.

Được biết, anh Bùi Hồng Q. mới nhậm chức Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Vị Xuyên được khoảng 1 tháng trước khi xảy ra vụ tai nạn. Chiếc xe mà anh Q. điều khiển khi xảy ra tai nạn đứng tên vợ, cũng mới mua cách đây 1 tháng.

Minh Long

Xem thêm:

Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Quảng Nam tử vong vì tai nạn giao thông