Sau kiến nghị của luật sư về việc 2 thí sinh cá biệt trúng tuyển vào một trường đại học khối công an và mỗi thí sinh phải “chạy” 500 triệu đồng để đạt điểm cao, công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án.

phien xu tai ha giang 2018
Các bị cáo trong phiên xét xử hồi năm 2019. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Báo chí nhà nước hôm 28/9 cho biết công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu tội phạm “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại tỉnh này.

Bản tin không nêu rõ đối tượng điều tra là ai, chỉ cho biết công an khởi tố vụ án dựa trên kết quả xác minh tố giác tội phạm của Luật sư Hoàng Văn Hướng – trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng (thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội – người bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang).

Theo luật sư Hướng, có 2 thí sinh Sùng Văn Đ. và Nguyễn Văn T. là 2 học sinh cá biệt nhưng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Hà Giang đã đạt điểm cao.

2 thí sinh trên trúng tuyển vào một trường đại học khối công an và mỗi thí sinh phải “chạy” 500 triệu đồng để đạt điểm cao.

Trước đó, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi cho 107 thí sinh trong kỳ thi THPT năm 2018.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) 8 năm tù, Vũ Trọng Lương (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, cùng Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) 7 năm tù.

Các bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) cùng lĩnh mức án 2 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Khuông (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) bị tuyên phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Gian lận thi Hà Giang: ‘Giúp thí sinh nâng điểm để tạo phúc cho mình’