7 người thương vong, hai nhà máy thủy điện Thái An (huyện Quản Bạ) và Thuận Hòa (Vị Xuyên) bị đất đá vùi lấp hoàn toàn máy móc; hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, bị lũ cuốn trôi,… Tổng thiệt hại do mưa lũ tại Hà Giang là 500 tỷ đồng.

mua lu ha giang 3
Hà Giang thiệt hại 500 tỷ đồng do mưa lũ. (Ảnh: FB)

Báo trong nước hôm 23/7 đưa tin, tính đến ngày 22/7, mưa lũ tại Hà Giang làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Gần 3.000 ngôi nhà ở thành phố Hà Giang, 6 ngôi làng ở huyện Bắc Mê bị mưa lũ gây ngập úng và gần 100 ngôi nhà bị lũ cuốn, đất đá vùi lấp… Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, liên tỉnh bị ngập nước, có đoạn sâu đến 1,2 m. Ước tính tổng thiệt hại trên 125 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hai nhà máy thủy điện Thái An (huyện Quản Bạ) và Thuận Hòa (Vị Xuyên) do ảnh hưởng mưa lớn cũng đã bị đất, đá vùi lấp hoàn toàn máy móc, thiệt hại ước tính khoảng 370 tỷ đồng.

Do vượt khả năng cân đối ngân sách và bố trí kinh phí của tỉnh nên, tỉnh này cần Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng và khôi phục sản xuất, trong đó có hai nhà máy thủy điện.

Tờ Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, cho biết, qua kiểm tra, rà soát, khu vực vùng núi phía Bắc còn 343/1.200 hồ chứa bị hư hỏng. Trong đó, có khoảng 59/200 hồ chứa bị hư hỏng nặng.

Hầu hết các hồ xuống cấp, hư hỏng nặng tập trung vào nhóm hồ vừa và nhỏ, xây dựng đã lâu, từ những năm 70-80 của thế kỷ trước, thiếu kinh phí bảo trì, sửa chữa, nâng cấp… chỉ 4% số hồ được kiểm định an toàn, 4% số hồ được lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du,4% số hồ được lập quy trình vận hành,…

Theo đó, từ năm 2010 trở lại đây, khu vực phía Bắc đã xảy ra 71 sự cố đập, hồ chứa.

Tin liên quan, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo xoáy thuận nhiệt đới (vùng thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão) có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông trong nửa đầu tháng 8 tới đây.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay các cơn bão trên Biển Đông tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam những tháng cuối năm 2020. Mùa bão đến muộn nhưng khả năng xuất hiện nhiều bão mạnh hơn năm 2019.

Lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 tại Hà Giang đạt 347 mm. Các chuyên gia cho biết, đây là lượng mưa trong vòng 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Ngọc Long