Sau tiếng nổ lớn phát ra từ mỏ đá của Công ty TNHH Havico Hà Nam, đá từ trên cao rơi xuống khiến ít nhất 4 công nhân thương vong.

sap mo da ha nam 2
Hà Nam: Ít nhất 4 công nhân mỏ đá thương vong sau tiếng nổ lớn. (Ảnh minh họa: hanam.gov.vn)

Chiều ngày 19/7, báo chí nhà nước dẫn lời ông Hoàng Mạnh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam), xác nhận tại xã Thanh Thủy vừa xảy ra vụ tai nạn tại mỏ đá của Công ty TNHH Havico Hà Nam (thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy).

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 18/7, tại mỏ đá trên bất ngờ có tiếng nổ lớn. Ngay sau tiếng nổ, một lượng đất, đá từ phía trên đổ xuống khiến ít nhất 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện chưa có thông tin về danh tính những người bị thương vong.

“Ban đầu, theo UBND xã và các phòng báo cáo, sự việc xảy ra tại khu vực bãi nổ mìn của đơn vị khai thác, sét đánh dẫn đến chập dây điện trong quá trình nổ mìn khiến đá từ trên cao rơi xuống”, ông Dũng nói.

Hiện công an tỉnh Hà Nam đang điều tra để làm rõ sự việc để có kết luận cuối cùng, cũng theo ông Dũng.

Được biết, trong quý I/2020, tại huyện Thanh Liêm cũng đã xảy ra sự việc tương tự. Theo đó, vào tháng 3/2020, mỏ đá tại Công ty Thông Đạt có địa chỉ tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm cũng đã bị sập khi đang hoạt động khai thác khiến 2 người tử vong.

Minh Long

Xem thêm:

Quảng Ninh: Hai vụ tai nạn liên tiếp khiến hai công nhân mỏ bị vùi chết