Với việc mở lại 2 Trung tâm Đăng kiểm, từ ngày 10/3, Hà Nội sẽ có 8 cơ sở với 10 dây chuyền.

trung tam dang kiem 29 15d
Công an Hà Nội trước đó xác định có thêm Trung tâm Đăng kiểm 29-15D ở huyện Thanh Trì có sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện. (Ảnh: google-maps)

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ sáng nay 10/3, hai đơn vị được khôi phục hoạt động là Trung tâm 29-03S (số 3 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm) và Trung tâm 29-14D (cụm công nghiệp Thanh Oai).

Mỗi trạm có tối thiểu một dây chuyền hoạt động sau khi Cục sắp xếp nhóm đăng kiểm viên tại chỗ (không bị tạm giam) và điều động thêm nhân lực từ các Trung tâm Đăng kiểm khác về để đủ số lượng người vận hành.

Với việc mở lại 2 Trung tâm Đăng kiểm, từ ngày 10/3, Hà Nội sẽ có 8 cơ sở với 10 dây chuyền. Trong đó, 6 trung tâm từng bị đóng cửa và được mở lại. Hiện Hà Nội chỉ còn 2 Trung tâm Đăng kiểm chưa từng bị đóng cửa.

Theo đánh giá của Cục Đăng kiểm, số trung tâm được mở lại vẫn rất thấp và chưa thể giúp Hà Nội ngăn được tình trạng xe quá hạn không được đăng kiểm trong thời gian tới.

Ước tính trong tháng 3, Hà Nội có 68.690 xe đến hạn kiểm định. Nếu không được các địa phương lân cận hỗ trợ thì khả năng các đơn vị đăng kiểm chỉ đáp ứng được khoảng 14% nhu cầu.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, trong tháng 3, dự kiến có hơn 78.000 xe quá hạn không được kiểm định. Con số này lần lượt trong các tháng 4, 5, 6, 7 là gần 88.000, gần 92.000, hơn 100.000 và hơn 77.000 xe.

Theo Bộ GTVT, cả nước có 61/281 Trung tâm Đăng kiểm tạm dừng hoạt động, trong đó 53 trung tâm đang phục vụ điều tra, 8 đơn vị không đủ điều kiện.

Hà Nội có 31 Trung tâm Đăng kiểm, trong đó 22 đơn vị với 41 dây chuyền kiểm định đang dừng hoạt động. TP.HCM có 9 trung tâm với 17 dây chuyền kiểm định tạm dừng.

Minh Long