Nhóm học cấp 2 từ 15 – 16 tuổi đã giả làm cảnh sát hình sự trên các tuyến đường tại TP Hà Nội, phát hiện người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm thì chặn xe, đe dọa, chiếm đoạt tiền để tiêu xài.

nhom 9 hoc sinh gia lam cscd 1 1
Đỗ Gia Khiêm (trái) và Nguyễn Việt Anh bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. (Ảnh chụp màn hình video/Bản tin 141/congan.hanoi.gov.vn)

Theo tin từ Công an TP Hà Nội vào sáng 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Anh (SN 2007, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đỗ Gia Khiêm (SN 2006, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đang làm rõ hành vi phạm tội của những người còn lại trong nhóm.

Nhóm 9 người giả làm cảnh sát hình sự, chiếm đoạt tiền gồm 8 nam, 1 nữ:

  • Đỗ Gia Khiêm (SN 2006, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội);
  • Nguyễn Việt Anh (SN 2007, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội);
  • Phan Minh Đức (SN 2006, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội);
  • Phạm Đức Mạnh (SN 2006, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội);
  • Nguyễn Đình (SN 2006, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội);
  • Phạm Tuấn Phong (SN 2006, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội);
  • Triệu Khắc Tuấn Anh (SN 2006, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội);
  • Nguyễn Đức Anh (SN 2006, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội);
  • Lê Hải Yến (SN 2006, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 12 ngày trước, khoảng 19h ngày 27/12/2021, Khiêm, Việt Anh rủ 7 người bạn kể trên tập trung tại cổng Trường THCS Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Cả nhóm lập kế  hoạch sẽ đi quanh các tuyến phố, nếu phát hiện người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển số, chạy quá tốc độ,… thì sẽ giả danh cảnh sát hình sự để yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ, đe dọa để lấy tiền, báo Thanh Niên đưa tin.

Sau khi thống nhất với nhau, nhóm 9 học sinh chở nhau trên 4 xe máy làm theo kế hoạch.

nhom 9 hoc sinh gia lam cscd 2
Nhóm 9 học sinh cấp 2 hiện bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. (Ảnh chụp màn hình video/Bản tin 141/congan.hanoi.gov.vn)

Khoảng 21h30 tối cùng ngày, đi đến phố Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), nhóm này bắt gặp anh C.M.Q (18 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lái xe máy chở theo chị N.L.C (17 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khiêm và Việt Anh đuổi theo, chặn xe. Anh Q. lái xe chạy đến giữa cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) thì bị Việt Anh bắt kịp, buộc dừng xe lại.

Lúc này, Việt Anh và Khiêm tự xưng là “Cảnh sát ở số 7 Thiền Quang” (Phòng PC02), vừa lớn tiếng quát mắng, đánh vào mặt, đá vào lưng anh Q.,  yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe.

Kế đến, 2 thiếu niên này ép anh Q. và bạn gái mỗi người lên 1 xe, chở về ngõ 27 đường Võ Chí Công (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy). Tại đây, Việt Anh và Khiêm tiếp tục lớn tiếng, đánh vào đầu anh Q., đòi kiểm tra giấy tờ, cốp xe.

Chị C. hoảng sợ nên đã lấy 500.000 đồng từ ví của anh Q. đưa cho Việt Anh và Khiêm nhưng anh Q. đã ngăn cản. Do đó, Khiêm và Việt Anh tiếp tục đe dọa, anh Q. buộc phải đưa 500.000 đồng cho Khiêm.

Sau khi chiếm dụng được số tiền trên, Việt Anh và Khiêm quay về tìm nhóm bạn, nói rằng bắt kịp anh Q. nhưng không lấy được tiền. Cả hai sau đó chia nhau số tiền để tiêu xài.

Ngoài vụ việc trên, nhóm 9 học sinh này khai nhận đã thực hiện thêm 2 vụ tương tự, chiếm tổng cộng 550.000. Trong đó, một vụ vào tối ngày 21/12/2021 tại quận Long Biên, lấy 150.000 đồng, một vụ vào ngày 24/12/2021 tại quận Nam Từ Liêm, lấy 400.000 đồng.

Minh Anh

Xem thêm: