Truyền thông nhà nước hôm 25/2 dẫn lời ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho hay thành phố ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tái dương tính với virus Vũ Hán sau khi ra viện 4 ngày.

24 covid 19 haiduong
(Ảnh minh họa)

Người này là bệnh nhân 1819 (tên Đ.T.L., nữ, 48 tuổi ở tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

Ngày 23/1, người này đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng (Chí Linh, Hải Dương).

Ngày 24/1 về Hà Nội, được lấy mẫu xét nghiệm tại CDC Hà Nội, xác định dương tính với virus Vũ Hán vào tối hôm 31/1.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30/1.

Đến ngày 21/2, người này được xuất viện. Ngày 24/2, người này được lấy mẫu xét nghiệm theo dõi sau ra viện, kết quả dương tính.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 để tiếp tục điều trị.

Theo ông Tuấn, trường hợp tái dương tính này có thể do chưa hết sạch virus Vũ Hán; sau khi xuất viện vẫn cách ly tại nhà, nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hàng chục ca tái dương tính. Các chuyên gia giả thiết bệnh nhân tái dương tính là do tồn dư xác virus trong dịch hầu họng cơ thể, dẫn đến kết quả xét nghiệm dương tính.

Tính đến 6h ngày 25/2, Việt Nam có tổng 1.513 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 820 ca.

Trong đó, Hải Dương có 636 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hòa Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

Có 1.804 bệnh nhân bình phục; 62 ca âm tính lần 1; 57 ca âm tính lần 2; 77 ca âm tính lần 3.

Lê Hoàn

Người Nhật tử vong ở Hà Nội nhiễm biến thể 20C, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam