Nhóm thanh niên gồm 4 sinh viên tại một phòng trọ ở quận Đống Đa (Hà Nội) sau khi đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy khiến 4 người tử vong.

hien truong vu chay ha noi
Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: FB)

Vụ cháy được xác định xảy ra vào khoảng 13h hôm 4/2, tại một phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương (phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Những người thuê trọ gồm:

  • Lê Bật Thắng, SN 1997, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, sinh viên Đại học Thuỷ lợi năm 4;
  • Giáp Văn Nam, SN 1997, ở tỉnh Bắc Giang, sinh viên Đại học Thuỷ lợi năm 4;
  • Trần Duy Hưng, SN 1997, quê Nam Định, sinh viên Đại học Thuỷ lợi năm thứ 3;
  • Lê Khắc Sơn, SN 1997, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Tin cho biết sáng 4/2, cả 4 người trên tổ chức cúng ông Công ông Táo. Anh trai của Thắng là Lê Bật Đức cũng đến tham gia cùng.

Khoảng 12h, Sơn và Đức hóa tiền vàng ở trước cửa phòng trọ; Nam và Thắng đi thả cá tại hồ Đình Khương Thượng, sau đó cũng về hóa vàng.

Hóa tiền vàng xong, cả nhóm vào nhà ăn cơm mà không dọn tro.

Sau đó, 4 người gồm Đức, Nam, Hưng, Thắng đi ngủ; còn Sơn ra ngoài, có khóa cửa.

Khoảng 15 phút sau, Sơn về và phát hiện vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến 4 sinh viên: Đức, Nam, Hưng, Thắng tử vong. Nguyên nhân được xác định là do ngạt khói, khí độc. Ngoài ra, 3 xe máy cũng bị cháy rụi.

Hiện giới chức Hà Nội đang làm rõ thêm vụ việc.

Phạm Toàn