Từ 2017-2018, mỗi năm TP. Hà Nội sẽ chi 1 triệu USD để quảng bá hình ảnh thành phố trên kênh truyền hình CNN.

ha-noi-quang-ba-hinh-anh
Hà Nội chi 2 triệu USD quảng bá hình ảnh trên CNN trong 2 năm. (Ảnh: thanglong.chinhphu.vn)

Chiều ngày 22/12, UBND TP. Hà Nội tổ chức ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác quảng bá hình ảnh với Mạng tin tức truyền hình cáp CNN trong năm 2017 và 2018.

Theo chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn 2017-2018, Mạng tin tức truyền hình cáp CNN sẽ hợp tác với TP. Hà Nội sản xuất 3 phim quảng cáo 30s cùng các phim 60s, phóng sự 3-5 phút, chương trình đặc biệt 30 phút trên truyền hình; các trang giới thiệu riêng về Hà Nội như: “Hà Nội – Trái tim Việt Nam”, “Hà Nội – Cái nôi của di sản”, “Hà Nội của tôi”, “Hà Nội góc nhìn” trên trang web CNN.com và bài trên mạng xã hội Facebook, Twitter cùng các banner quảng cáo.

Theo nội dung ký kết, chương trình quảng bá sẽ được phát sóng tại các khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Á.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính đến hết tháng 9/2016, Hà Nội đã đón khoảng 2,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2015, tổng thu từ hoạt động du lịch của thành phố đạt khoảng 46,3 ngàn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt 2,9 triệu lượt khách (tăng 28%), trong đó khách có lưu trú đạt 2,1 triệu lượt; khách nội địa đạt 13,5 triệu lượt, tăng 6%. Các thị trường khách có lưu trú lớn nhất tại Hà Nội lần lượt là: Trung Quốc, Anh, Pháp, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ,…

Dự kiến, trong năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt khoảng 4 triệu lượt khách, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, tổng khách du lịch đến Hà Nội cả năm sẽ đạt trên 21 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu từ khách du lịch đạt dự kiến trên 62 ngàn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.

Việc hợp tác với CNN trong hoạt động quảng bá hình ảnh của thủ đô Hà Nội được coi là nỗ lực của thành phố trong việc tìm kiếm thị trường khách du lịch mới, thu hút thêm các nhà đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực thương mại, du lịch Hà Nội cũng như du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, việc thiếu những sản phẩm du lịch thu hút du khách trên cơ sở tài nguyên du lịch văn hóa – lịch sử đã hình thành từ hàng trăm, hàng ngàn năm; những thiếu sót trong quy hoạch tổng thể,… cùng với việc phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng của thành phố sẽ cần có những nghiên cứu và đầu tư dài hạn để ngành du lịch của Hà Nội tạo nên nét đặc sắc, hấp dẫn riêng so với các điểm đến nội địa và các nước khác trong khu vực.

Đăng Nguyên

Xem thêm: